|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi giảm nhưng sẽ không thể xuống mức 70.000 đồng/kg?

15:46 | 12/06/2020
Chia sẻ
Theo ông Nguyễn Tất Thắng – Tổng thư kí Hiệp hội Chăn nuôi, giá heo hơi không thể giảm quá sâu xuống 70.000 đồng/kg do bản thân nguồn cung trên toàn cầu đều thiếu, không riêng Việt Nam.

Nhập khẩu heo sống: Một hành động nhưng có hai tác động

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đầu từ ngày 12/6, Bộ NN&PTNT chính thức cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan. 

Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết Thái Lan đã đăng kí 8 trang trại xuất khẩu heo sống sang Việt Nam.

Số lượng trang trại đăng kí có thể thay đổi tùy từng thời điểm nhưng bảo đảm các trang trại này đều được Cơ quan Thú y có thẩm quyền của Thái Lan giám sát và đăng kí với Cục Thú y Việt Nam.

Trước "cơn khát" heo thời gian qua khiến giá giá heo hơi tăng phi mã, đây được coi là động thái nhằm "hạ nhiệt" thị trường hiện tại.

Trao đổi với người viết, ông Nguyễn Tất Thắng – Tổng thư kí Hiệp hội Chăn nuôi cho rằng việc nhập khẩu heo sống từ Thái Lan sẽ đem đến hai tác động lớn làm giảm giá heo hơi trong nước.

Đầu tiên, nguồn cung heo sẽ tăng lên, giúp cán cân cung -  cầu bớt chênh lệch. Hơn thế nữa, đây là sản phẩm heo sống được đưa về giết mổ hoặc nuôi chứ không phải thịt đông lạnh, do đó, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hơn.

Thứ hai, thông tin Bộ NN&PTNT cho phép doanh nghiệp nhập khẩu heo sống đã tác động mạnh đến tâm lí của những người găm hàng trước đó, khiến họ phải bán ra nhằm tránh rủi ro giá heo hơi có thể giảm sâu do nguồn cung tăng.

Chia sẻ với người viết, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết ngay trước khi Bộ NN&PTNT ra văn bản chính thức về việc nhập khẩu thịt heo sống, số lượng đăng kí nhập khẩu từ các doanh nghiệp đã lên tới 800.000 con.

Tuy nhiên, ông Trọng cũng cho hay phải ít nhất 5 ngày sau kể từ ngày 12/6, lứa heo sống nhập về để giết mổ đầu tiên mới về đến Việt Nam.

Đại diện Cục Chăn nuôi cũng nhận định giá heo hơi thời gian tới sẽ giảm mạnh. Ngoài lí do nguồn cung tăng do nhập khẩu mà còn nhờ lứa heo hơi đã tái đàn hồi tháng 10 năm ngoái đã đến kì xuất chuồng.

Giá heo hơi hôm nay (12/6) tại miền Bắc  giảm tiếp tục đi xuống ở một vài địa phương, giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Phú Thọ hôm nay giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi khu vực này về 88.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực phía bắc hiện nay.

Thái Nguyên và Tuyên Quang cũng giảm 2.000 đồng trong hôm nay, giá heo hơi dao động trong khoảng 91.000 - 92.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay tiếp tục đi xuống mạnh mẽ, giảm sâu từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 86.000 - 93.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm nhưng sẽ không xuống mức 70.000 đồng/kg

Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng giá heo hơi không thể giảm quá sâu xuống 70.000 đồng/kg do bản thân nguồn cung trên toàn cầu đều thiếu, không riêng Việt Nam. 

Theo Bộ NN&PTNT, lượng thịt heo trên thế giới cũng không dồi dào do ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi dẫn đến việc tìm được các nguồn cung cấp với giá hợp lí gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả heo châu Phi nên cần rất nhiều thịt heo; giá thịt heo ở nước này hiện rất cao nên các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng mua thịt heo nhập khẩu với giá cao hơn (20 - 30%) so với các doanh nghiệp Việt Nam và họ thường mua với số lượng rất lớn. 

Ở thị trường trong nước, theo Cục Chăn nuôi, năm 2020 sản lượng thịt xuất chuồng quí I/2020 đạt hơn 811 nghìn tấn; dự kiến quí II/2020 đạt hơn 900 nghìn tấn; quí III/2020 đạt hơn 1,0 triệu tấn; quí IV/2020 đạt gần 1,1 triệu tấn. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhu cầu heo thịt xuất chuồng trung bình mỗi quí năm 2018 (trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi) là khoảng 920 nghìn tấn, như vậy đến quí III, quí IV sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu thịt heo.

Khối lượng thịt heo đông lạnh nhập khẩu cũng tăng mạnh. Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, từ đầu năm đến ngày 30/5, có 129 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo từ các nước vào Việt Nam.

Tổng lượng thịt heo nhập khẩu hơn 67.638 tấn, tăng 298% so với cùng kì năm 2019, trong đó nhập khẩu chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Nga.

Ngoài ra, mức giá 70.000 đồng/kg sát với chi phí chăn nuôi của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Theo đó, theo số liệu của Cục Chăn nuôi chi phí nuôi heo ở hộ chăn nuôi ở hộ nhỏ lẻ cũng đã là 70.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg đối với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn.

Hiện các doanh nghiệp chăn nuôi đang chiếm 35% thị phần trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 65%.


H.Mĩ