|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gas hôm nay 5/11: Tiếp đà tăng nhẹ nhờ thời tiết trở lạnh

10:06 | 05/11/2019
Chia sẻ
Giá gas hôm nay tiếp tục tăng ngày thứ hai liên tiếp nhờ thời dự kiến ​​sẽ vẫn lạnh hơn bình thường ở hầu hết khu vực phía đông nước Mỹ trong 6 - 10 hoặc 8 - 14 ngày tới, nhưng ấm hơn trên hầu hết khu vực bờ biển phía tây.

Giá gas hôm nay tiếp đà tăng nhẹ

Giá gas thế giới hôm nay (5/11) tăng 0,57% lên 2,83 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12 vào lúc 8h52 (giờ Việt Nam).

Giá gas tự nhiên đã tăng gần 4% vào phiên giao dịch hôm qua (4/11), vượt qua mức cao nhất trong tháng 10 là 2,73 USD/mmBTU, theo FXempire.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc vào ngày 25/10, tổng lượng tồn kho gas đạt 3.695 Bcf, tăng 559 Bcf so với cùng kì năm ngoái là 3.136 Bcf và tăng 52 Bcf so với mức trung bình 5 năm là 3.643 Bcf.

Bên cạnh đó, thời tiết dự kiến sẽ vẫn lạnh hơn bình thường ở hầu hết khu vực phía đông nước Mỹ trong 6 - 10 hoặc 8 - 14 ngày tới, nhưng ấm hơn bình thường trên hầu hết khu vực bờ biển phía tây.

fuf

Giá gas hôm nay 5/11: Tiếp đà tăng nhẹ nhờ thời tiết lạnh. Ảnh: FXempire

Tại thị trường trong nước, theo báo Pháp luật TP HCM, công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP HCM Saigon Petro cho biết từ ngày 1/11 sẽ tăng giá bán gas lên 3.500 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 333.500 đồng/bình 12 kg.

Các công ty Gas Pacific Petro, City Gas, EFF Gas báo tăng giá bán lên 3.000 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 327.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, Petrolimex Gas SaiGon cũng tăng 3.000 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ đến người tiêu dùng tại TP HCM là 330.500 đồng/bình 12 kg.

Các công ty cho biết giá gas thế giới tháng 11 công bố 437,5 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tháng trước. Vì vậy các công ty điều chỉnh tăng tương ứng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay giá gas đã tăng tổng cộng 7 lần với tổng mức 69.000 - 69.500 đồng/bình 12 kg.

Ngọc Ánh

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?