|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gas hôm nay 23/11: Tiếp tục trượt nhẹ gần 1%

09:39 | 23/11/2023
Chia sẻ
Giá gas hôm nay (23/11) tiếp tục giảm với mức điều chỉnh không quá 1% sau phiên sáng qua. Tại châu Âu, giá khí đốt tự nhiên xoay chiều tăng được hỗ trợ bởi dự báo nhiệt độ mát hơn.

Xem thêm: Giá gas hôm nay 24/11: Xoay chiều tăng nhẹ dưới 0,5%

Giá gas thế giới hôm nay

Giá gas hôm nay (23/11) giảm 0,83% xuống mức 2,88 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12/2023 vào lúc 9h30 (giờ Việt Nam).

 

Theo Reuters, giá khí đốt tự nhiên của Hà Lan và Anh tăng vào phiên giao dịch hôm thứ Tư (22/22) được hỗ trợ bởi dự báo nhiệt độ mát hơn.

Một nhà giao dịch cho biết: “Hôm qua chúng tôi đã bán rất nhiều nên việc điều chỉnh lại một chút là điều bình thường”. Ngoài ra, dự báo thời tiết buổi sáng mới nhất của Cộng đồng châu Âu (EC) sáng nay lạnh hơn, ông nói thêm.

Dữ liệu LSEG cho thấy, nhiệt độ ở Tây Bắc châu Âu sẽ nhanh chóng tăng trên mức bình thường vào hôm nay (23/11) trước khi giảm xuống dưới mức trung bình theo mùa ít nhất cho đến tuần đầu tiên của tháng 12.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, tồn kho khí đốt ở châu Âu đã bắt đầu giảm nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục tính đến thời điểm này trong năm, chỉ đầy dưới 99%. Tuy nhiên, thị trường tiếp tục duy trì mức bù rủi ro do thời tiết lạnh làm cạn kiệt nguồn dự trữ, các nhà giao dịch cho biết.

Các nhà phân tích tại Engie EnergyScan cho biết hợp đồng TTF tháng 12 có thể sẽ tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn trong phạm vi 42,54 - 47,54 euro/MWh.

Thị trường dường như tin rằng đây hiện tại là sự cân bằng hợp lý cho giá khí đốt ở châu Âu: sự cân bằng hợp lý giữa các yếu tố cơ bản giao ngay thoải mái và các rủi ro khác nhau (cả về cung và cầu).

Giá khí đốt đã tăng bất chấp dự báo về nhu cầu thấp hơn trong bối cảnh sản lượng gió mạnh và nhiệt độ ôn hòa hơn vào thứ Năm.

Dữ liệu của Elexon cho thấy sản lượng điện gió cao nhất ở Anh được dự báo là 17,4 gigawatt (GW) vào thứ Tư, tăng lên 18,5 GW vào thứ Năm, trên tổng công suất đo được khoảng 23 GW.

 

 Tiếp tục trượt nhẹ gần 1%. (Ảnh: Lạc Yên)

 

Giá gas trong nước

Công ty Cổ phần kinh doanh gas LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam thông báo, từ ngày 1/11 giá bán PetroVietNam Gas tăng 5.000 đồng/bình 12kg và 18.765 đồng/bình 45kg.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết, từ 7h30 ngày 1/11, giá gas của công ty sẽ tăng thêm 4.000 đồng/bình 12kg và 17.000 đồng/bình 50kg.

Theo đó, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa 468.000 đồng/bình 12kg và 1.948.500 đồng/bình 50kg.

Tương tự Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Sài Gòn (Saigon Petro) cũng thông báo từ ngày 1/11 tăng 4.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng 430.500 đồng/bình 12kg.

Theo các công ty, do giá gas thế giới tháng 11 chốt 615 USD/tấn, tăng 7,5 USD/tấn so với tháng trước nên các công ty điều chỉnh tăng theo.

Đây là tháng thứ 4 giá gas liên tiếp tăng. Từ đầu năm đến nay, đây là tháng thứ 6 giá gas tăng với tổng mức 148.000 đồng/bình 12kg.

 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Lạc Yên

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần, nhóm ngân hàng phân hoá rõ nét
Khối ngoại bán ròng khoảng 1.057 tỷ đồng trong tuần 19 - 23/10, dù có hai phiên mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán liên tiếp. Dòng vốn ngoại phân hóa rõ nét tại nhóm ngân hàng khi TCB được mua ròng 994 tỷ đồng, trong khi ACB bị bán ròng 851 tỷ đồng.