Điểm chung của nhiều doanh nghiệp gạo trong quý III là biên lợi nhuận gộp giảm mạnh so với cùng kỳ. Nguyên nhân là giá gạo trong nước tăng mạnh hơn so với giá xuất khẩu.
Giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua duy trì ở mức khá cao. Cùng với đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên mức 653 USD/tấn; giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay và cao hơn hẳn giá gạo xuất khẩu của các quốc gia khác.
Mới đây, Ấn Độ tuyên bố sẽ gia hạn chương trình ngũ cốc thêm 5 năm. Điều này khiến một số doanh nghiệp lo ngại rằng chính phủ sẽ buộc phải duy trì các hạn chế xuất khẩu trong thời gian dài hơn vì cần thu mua từ nông dân để thực hiện chương trình.
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng giá gạo Việt Nam cao kỷ lục chưa hẳn là lợi thế vì khách hàng sẽ tìm đến thị trường khác có giá tốt hơn mà chất lượng gạo tương đương với hàng Việt Nam.
10 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7,1 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng ngành gạo có thể khả năng tiến gần hơn với con số 8 triệu tấn.
Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT) cho rằng ở kịch bản cao nhất, Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 7,8 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 4,2-4,5 tỷ USD trong năm 2023.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán đột biến, một ngân hàng lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 3 công ty thua lỗ.