|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm vì nguồn cung tăng cao

18:02 | 04/04/2022
Chia sẻ
Tuần trước, sự gia tăng của nguồn cung đã gây áp lực lên giá gạo Việt Nam, trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ không thay đổi khi triển vọng nguồn cung và đồng rupee tăng.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm 5 - 15 USD/tấn vào tuần trước

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của Việt Nam báo đạt 400 - 415 USD/tấn hôm 31/3, giảm so với mức 415 - 420 USD của một tuần trước đó. 

"Nguồn cung trong nước đang tăng nhờ sản lượng thu hoạch vụ Đông Xuân", một thương lái có trụ sở tại TP HCM nói và cho biết chất lượng bị ảnh hưởng do mưa kéo dài trong thời gian thu hoạch.

Dữ liệu vận chuyển sơ bộ cho thấy 72.000 tấn gạo dự kiến ​​sẽ được bốc dỡ tại cảng TP HCM trong tuần đầu tiên của tháng 4, với hầu hết các lô contianer gạo được vận chuyển đến Philippines và châu Phi.

Trong quý I/2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước tăng 24% so với một năm trước lên 1,475 triệu tấn, đựa tổng doanh thu trong giai đoạn này lên 715 triệu USD, tăng 10,5%.

Giá gạo 5% của Thái Lan cũng giảm từ 408 - 412 USD/tấn trong tuần cuối của tháng 3 xuống 408 - 410 USD/tấn vào tuần trước. 

Nhu cầu từ thị trường quốc tế đối với gạo Thái Lan trầm lắng vì không đủ tàu và phí vận chuyển cao, theo các thương lái.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết căng thẳng giữa Ukraine và Nga thời gian gần đây chưa ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu gạo của nước này, nhưng giá dầu tăng cao có thể tác động tiêu cực trong dài hạn. 

Tuyến đường biển từ Thái Lan đến các thị trường chính tại châu Âu, đặc biệt là Pháp, châu Phi không bị ảnh hưởng vì nó không đi qua Nga hay Ukraine, ông Chookiat Ophaswongse, chủ tịch danh dự của hiệp hội, nói. 

Tuy nhiên, giá vẫn ở mức cao vì nhu cầu nội địa đối với gạo tấm để sử dụng làm nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, một nhà giao dịch gạo có trụ sở tại Bangkok cho hay. 

Tình hình nguồn cung vẫn không thay đổi với lượng gạo từ vụ thu hoạch mới được đưa vào thị trường trong tuần này. 

Giá gạo Ấn Độ ổn định trong tuần trước

Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ - nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - không thay đổi ở 367 - 370 USD/tấn. 

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh, cho biết với việc chính phủ kéo dài chương trình hỗ trợ phân phối lương thực thêm 6 tháng, nguồn cung địa phương sẽ tăng và giá cũng sẽ chịu sức ép. 

Các thương lái Ấn Độ đã bắt đầu chuẩn bị 40.000 tấn gạo để xuất khẩu sang Sri Lanka trong đợt cứu trợ lương thực lớn đầu tiên, hai quan chức nước này cho hay. 

Tại Bangladesh, giá gạo trong nước tăng trong tuần trước, bất chấp mùa vụ tốt và lượng dự trữ cao, vì lạm phát trong tháng 2 lên cao nhất kể từ tháng 10/2020.

Tố Tố