|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Việt Nam giảm trong tuần trước để cạnh tranh với gạo Thái, Ấn Độ

08:11 | 05/04/2021
Chia sẻ
Gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm giá vào tuần trước để có thể cạnh tranh được với gạo từ các trung tâm hàng đầu châu Á khác là Ấn Độ và Thái Lan, trong khi Bangladesh tăng cường nhập khẩu để dự trữ trong nước.

Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm xuống còn 505 - 510 USD/tấn vào thứ Năm (1/4) từ mức cao nhất trong 9 năm là 515 - 520 USD/tấn vào tuần trước. 

Các nhà xuất khẩu đã phải giảm giá chào bán sau khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ giảm, một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho biết. 

"Các nhà nhập khẩu đang chuyển sang Ấn Độ để mua gạo 5% tấm, mặc dù họ vẫn đang mua gạo thơm từ Việt Nam", thương nhân này cho biết thêm. 

Gạo Thái Lan, Ấn Đồ đồng loạt giảm giá

Tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm  được niêm yết ở mức 393 - 398 USD/tấn, giảm từ 398 - 403 USD/tấn của tuần trước.

Theo một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), giá đã được điều chỉnh để phản ánh sự sụt giảm của đồng rupee Ấn Độ. Người này cũng cho biết thêm rằng nhu cầu phần lớn vẫn ổn định.

Tại quốc gia láng giềng Bangladesh, đã trở thành nhà nhập khẩu gạo lớn để tích trữ nguồn dự trữ vốn đang cạn kiệt ở trong nước, dự trữ vẫn ở mức thấp bất chấp những nỗ lực gần đây để thu mua nhiều ngũ cốc hơn, các quan chức cho biết.

Bangladesh đã chấp thuận mua 50.000 tấn gạo từ một công ty Ấn Độ thông qua đấu thầu quốc tế.  

Tuần qua, giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 488 - 500 USD/tấn, từ 500 - 518 USD vào tuần trước. 

Các nhà giao dịch có trụ sở tại Bangkok cho biết giá giảm phần lớn là do giá lúa gạo trong nước và tỷ giá hối đoái giảm. Đồng baht của Thái Lan đã giảm 3,5% so với USD kể từ đầu tháng 3. 

Giá lúa gạo trong nước giảm do các nhà xay xát gạo gặp khó khăn trong việc bán cho các thương nhân và nhà xuất khẩu, những người đang chật vật trong việc tìm kiếm người mua ở nước ngoài với mức giá xuất khẩu cao hơn trong thời gian gần đây, một thương nhân cho biết.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 24,5% xuống còn 5,72 triệu tấn vào năm 2020, mức thấp nhất trong 7 năm, theo the star. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết tổng giá trị xuất khẩu của nước này vào năm ngoái đạt 115,9 tỷ baht, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo cơ quan này, Thái Lan, từng là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, hiện rớt xuống vị trí thứ tư sau Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan.

Tháng 1, xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 23,2% xuống 421.477 tấn, hiệp hội cho biết thêm. Giá trị xuất khẩu trong tháng 1 đạt 7,82 tỷ baht.

Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 2 sẽ đạt 400.000 - 500.000 tấn, tính cả các hợp đồng chưa hoàn thành với người mua từ châu Phi, châu Á và châu Mỹ

Tố Tố