Người dân Mỹ đang chịu ảnh hưởng lớn khi giá xăng tại nước này nhảy vọt lên những mức kỷ lục mới; giá dầu tại Mỹ đã đạt 4,33 USD/gallon (3,78 lít) hôm 11/3 vừa qua.
Ngày 12/3, Bộ trưởng Dầu khí Libya (Li-bi) Mohamed Aoun cho biết nước này không thể thay thế nguồn cung dầu của Nga cho châu Âu vào lúc này và sẽ chỉ có khả năng trở thành nhà cung cấp chính đối với "lục địa Già" trong 5 đến 7 năm tới.
Các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ và Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) gần đây đã bày tỏ chung một quan điểm rằng chưa cần vội vàng tăng sản lượng dù cho giá dầu đã tăng lên trên 100 USD/thùng.
Trên cơ sở khối lượng khai thác dầu khí và giá bán dầu/khí thực tế cao hơn so với giá dầu kế hoạch đã giúp PVEP đạt con số lợi nhuận sau thuế hai tháng đầu năm ngang ngửa với con số của nửa đầu năm 2021.
Do chiến sự tại Ukraine ảnh hưởng tới thị trường nhiên liệu thế giới, Mỹ đã thay đổi thái độ với ba gã khổng lồ dầu mỏ là Arab Saudi, Venezuela và Iran nhằm bù đắp nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
Hôm 10/3, Tổng thống Putin cảnh báo các hình phạt của phương Tây sẽ gây mất ổn định thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu, song khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung ứng dầu thô cho khách hàng.
Thời gian vừa qua, giá nhiên liệu liên tục “phi mã” đã tác động đến mọi mặt đời sống của người dân; trong đó ngư dân đánh bắt thủy sản là đối tượng chịu ảnh hưởng khá nặng nề. Tại tỉnh Quảng Ninh, ngư dân gặp khó khăn khi chi phí đánh bắt tăng nhưng giá thành sản phẩm lại giảm.
Việc dầu mỏ Nga bị cô lập khỏi thị trường toàn cầu có khả nâng kéo giá lên 200 USD/thùng trong năm nay. Tổng Thư ký OPEC cảnh báo thế giới không có đủ công suất để bù đắp sản lượng dầu của Nga.
Giá dầu tăng khiến nhiều người nghĩ rằng đây là thời điểm lên ngôi của các công ty xe điện, nhưng thực tế chỉ có một đơn vị làm được điều này, và đó không ai khác ngoài Tesla.
Giới phân tích cảnh báo, lệnh cấm của Mỹ đối với dầu thô của Nga có thể làm trầm trọng thêm vấn đề giá hàng hóa và thực phẩm, đồng thời gây ra suy thoái. Đây chính là mối lo lạm phát đình trệ mà nhiều người đề cập từ năm ngoái.
Mỹ sắp giáng thêm đòn tấn công khác vào nền kinh tế Nga hòng bắt ông Putin rút quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, các đồng minh châu Âu khó có thể làm theo biện pháp trừng phạt mới nhất mà Mỹ khởi xướng: cấm vận dầu thô của Nga.
Giá xăng dầu tại Mỹ đã lên cao kỷ lục vượt ngưỡng 4 USD/1 gallon (3,78 lít), mức tăng có thể nói là đe dọa sự ổn định của nền kinh tế, đẩy lạm phát lên cao và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân Mỹ.
Phiên giao dịch sáng 12/1 ghi nhận dòng tiền dâng cao trên thị trường, với tâm điểm là nhóm ngân hàng và chứng khoán. Thanh khoản tăng mạnh, sắc xanh tím xuất hiện dày đặc giúp VN-Index duy trì trạng thái đi lên, dù chịu sức ép đáng kể từ nhóm bất động sản vốn hóa lớn.