|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu thô giảm tiếp vì đà tăng của USD

06:46 | 18/11/2016
Chia sẻ
Chốt phiên 17/11, giá dầu giảm nhẹ khoảng 0,3% trước khi giảm tiếp 1% trong giờ giao dịch không chính thức do ảnh hưởng từ đà tăng giá mạnh mẽ của USD.

Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2016 giảm 0,33% xuống 45,42 USD/thùng trên sàn Nymex. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng giảm 0,3% xuống 46,49 USD/thùng trên sàn ICE châu Âu.

Trong đầu phiên 17/11, giá dầu tại Mỹ tăng khoảng 1 USD/thùng trước triển vọng lạc quan rằng, Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ chính thức thông qua thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô vào ngày 30/11 tới đây ở Vienna.

Sau cuộc họp với Tổng thư ký OPEC, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua cũng khẳng định, các nước thành viên OPEC đã sẵn sàng thông qua một thỏa thuận bắt buộc cắt giảm sản lượng dầu thô. Trước đó, Ông Khalid al-Falih - Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia cũng tỏ ra rất lạc quan về phiên họp cuối tháng 11/2016 này.

Tuy nhiên, đến phiên chiều 17/11, thị trường dầu thô bắt đầu chịu sức ép từ đà tăng giá của USD khi bài phát biểu của bà Janet Yellen làm tăng kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12/2016. Theo đó, chỉ số Dollar Index chốt phiên tiếp tục tăng lên cao nhất 13 năm rưỡi.

Một yếu tố khác cũng gây áp lực lên giá dầu là tình hình tồn kho dầu thô tại Mỹ. Ngày 16/11, Ủy ban Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, tồn kho dầu thô tại Mỹ đã tăng 3 tuần liên tiếp tính đến tuần kết thúc vào ngày 11/11, với mức tăng 5,3 triệu thùng trong tuần gần nhất.

Trên thị trường nhiên liệu, giá xăng và dầu diesel cũng lần lượt tăng 1,81% và 0,84%.

Kim Dung