Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc sẽ ngừng tăng trưởng sớm hơn dự kiến, củng cố triển vọng về việc nhu cầu toàn cầu đạt đỉnh trong thập kỷ này và kéo dài tình trạng dư cung, theo Bloomberg.
Giá dầu thế giới bật tăng mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi OPEC+ quyết định giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng ở mức 411.000 thùng/ngày trong tháng 7. Quyết định này phản ánh nỗ lực giành lại thị phần giữa bối cảnh một số thành viên vi phạm hạn ngạch.
Liên minh các nước xuất khẩu dầu OPEC+ đang xem xét khả năng tiếp tục nâng sản lượng dầu với quy mô lớn hơn tại cuộc họp diễn ra ngày 1/6, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp nhóm này đưa thêm dầu ra thị trường, theo Bloomberg.
Cuộc chiến thương mại toàn cầu làm nhu cầu nhiên liệu giảm sút và nỗi lo dư thừa nguồn cung cũng gây áp lực lên thị trường, khiến giá dầu sụt giảm hàng tháng lớn nhất trong hơn ba năm.
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm vào ngày thứ Tư (9/4), đánh dấu chuỗi giảm 5 ngày tồi tệ nhất trong ba năm qua. Nhiều loại hàng hóa khác, bao gồm kim loại cơ bản, cũng lao dốc khi cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có nguy cơ leo thang, theo Reuters.
Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ không giảm ít nhất cho đến năm 2040, theo dự báo mới nhất từ công ty giao dịch năng lượng độc lập lớn nhất thế giới, Vitol. Điều này cho thấy các nền kinh tế sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
Theo giới phân tích, người tiêu dùng Mỹ sẽ chứng kiến giá xăng dầu tăng do quyết định áp thuế đối với dầu nhập khẩu từ Canada và Mexico của cựu Tổng thống Donald Trump vào thứ Bảy.
Nhiều nhà sản xuất dầu không muốn gọi thời điểm này là bước ngoặt, nghi ngờ rằng Trung Quốc đang dần suy yếu như một động lực tăng trưởng, theo Financial Times.
Dầu mỏ nhập khẩu đã góp phần thúc đẩy sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc. Đây đồng thời là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đang đạt đỉnh sớm hơn dự kiến.
Nhu cầu dầu toàn cầu yếu đi và nguồn cung dư thừa đang đè nặng lên triển vọng thị trường dầu mỏ, khiến một số ngân hàng lớn trên Phố Wall phải hạ dự báo giá dầu cho năm tới.
Các đại biểu của OPEC+ cho biết nhóm này đang lo ngại về khả năng sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng mạnh khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Điều này có thể làm giảm thị phần của OPEC+ và cản trở nỗ lực của nhóm trong việc đẩy giá dầu.
Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 46.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.