Giá cao su đang ở mức thấp kỷ lục kể từ tháng 10/2016 trở lại đây, chỉ còn 1,57 USD/kg. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp ngành cao su tỏ ra thận trọng hơn khi đưa ra các kế hoạch kinh doanh.
Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), nhu cầu của thế giới đối với cao su thiên nhiên đã vượt nguồn cung trong 5 tháng đầu năm 2018, nhưng tình hình này không tác động nhiều tới giá.
Giá cà phê hôm nay (27/6) phục hồi sau phiên giảm mạnh hôm qua khi tăng khoảng 200 đồng/kg. Giá cà phê thế giới cũng phục hồi tuy nhiên vẫn ở mức đáy ít nhất 2 năm.
Giá cà phê hôm nay (25/6) đi ngang sau một tuần phục hồi từ 200 - 500 đồng/kg vào tuần trước. Trong khi đó, giá tiêu không đổi, giữ ở mức 54.000 - 56.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng nhẹ 100 - 200 đồng so với hôm 22/6. Trong khi đó, giá tiêu vẫn không đổi, dao động động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.
Hàng ngàn hecta rừng tự nhiên đã bị bức tử để nhường chỗ cho doanh nghiệp trồng cây cao su nhưng sau đó, cây chết hoặc kém phát triển, doanh nghiệp lại tìm cách chuyển đổi sang cây trồng khác
Giá cà phê hôm nay (21/6) bất ngờ tăng trở lại do thị trường bớt lo lắng về tác động của việc Fed tăng lãi suất. Trong khi đó, giá hồ tiêu vẫn đi ngang trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay (20/6) vẫn trong xu hướng giảm. Trong đó, giá cà phê thế giới giữ ở mức đáy ít nhất hay năm do chịu áp lực của đồng USD mạnh sau khi Fed tăng lãi suất.
Trên thị trường nông sản hôm nay (19/6), cả giá cà phê và hồ tiêu trong nước đều đang ở mức thấp kỷ lục. Giá cà phê Tây Nguyên vẫn giữ xu hướng giảm sâu theo thị trường thế giới; giá hồ tiêu trung bình giảm nhẹ so với tuần trước.
Thị trường hàng hóa ngày 18/6 nổi bật với thông tin chênh lệch giá heo hơi và giá bán lẻ. Bên cạnh đó, dừa trái rớt giá thê thảm và khó tiêu thụ khiến hàng loạt hộ trồng dừa điêu đứng.
Nếu không chuyển đổi sang phát triển cao su bền vững thì Việt Nam sẽ khó mà ở lại Top 3 thị phần thế giới - vị trí vốn đã có sự cách biệt lớn với 2 nhà sản xuất hàng đầu là Thái Lan, Indonesia và đang bị “bám đuổi” quyết liệt bởi Malaysia.
Sau khi FTSE Russell công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào GEIS, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trọng số mới của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tính toán trước đó, qua đó có thể kéo quy mô dòng vốn vào thị trường vượt mức kỳ vọng cũ.