|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

George Soros đặt cược vào các khoản đầu tư đi ngược thị trường

08:40 | 19/05/2017
Chia sẻ
Tỷ phú đầu tư George Soros đã vừa tăng đầu tư vào những cổ phiếu vốn đang thua lỗ trên thị trường chứng khoán Mỹ, theo các báo cáo gần đây.
george soros dat cuoc vao cac khoan dau tu di nguoc thi truong
Tỷ phú đầu tư George Soros (Nguồn: Getty Images)

Theo CNBC, Soros - nhà quản lý quỹ phòng hộ và là người ủng hộ tích cực những nguyên nhân tiến bộ đã tăng các quyền chọn giá giảm trong danh mục đầu tư của mình suốt quý I.

Theo phân tích của S&P Global Market Intelligence, hai đặt cược chính của George Soros với các cổ phiếu vốn hóa lớn thông qua S&P 500 và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thông qua Russell 2000, trị giá 764,3 tỷ USD. Các kịch bản đặt cược được thực hiện thông qua văn phòng công ty mẹ Soros Fund Management.

Họ đã tiếp tục xu hướng mà Soros bắt đầu năm 2016 khi đặt cược đối nghịch với thị trường, động thái không thực sự hiệu quả khi xem xét tới những xu hướng mới nhất trong một thị trường tăng trưởng. S&P 500 đã tăng 5,7% trong năm nay, trong khi Russell 2000 tăng 0,3%.

Tính đến cuối quý I, Soros nắm 3,3 triệu cổ phiếu của quỹ đầu tư chỉ số iShares Russell 2000, tăng 36% so với quý trước đó và mang giá trị ước tính kỳ vọng là 459,6 triệu USD. Soros đã tăng mức nắm giữ tại quý SPDR S&P 500 thêm 162% so với quý 4, lên 1,3 triệu cổ phần, mang giá trị kỳ vọng là 304,7 triệu USD.

Đại diện của Soros từ chối đưa ra bình luận.

Các khoản đầu tư này là quyền chọn vị thế bán với giá và thời điểm thỏa thuận.

Soros đã tăng thêm đầu tư vào mạng xã hội với việc đặt cược vào Snap, cổ phiếu đã giảm 15,5% kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tháng 3, đồng thời cũng tăng sở hữu cổ phần tại Facebook, mã cổ phiếu đã tăng 28,3%.

george soros dat cuoc vao cac khoan dau tu di nguoc thi truong
Danh mục đầu tư của tỷ phú George Soros (Nguồn: CNBC)

Phương Nguyễn

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.