Dự án khu đô thị thông minh tại TP Thanh Hóa của Tập đoàn FLC ban đầu được qui hoạch là khu công nghiệp với diện tích hơn 286 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ngành liên quan cứu đề xuất điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn của Tập đoàn FLC, có văn bản tham gia ý kiến và báo cáo tại hội nghị gần nhất.
Sở Xây dựng Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn FLC dừng việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 4 tòa chung cư (CT-01) thuộc dự án KĐT Hà Khánh (giai đoạn 1) để bố trí quĩ đất ở 20% phát triển nhà ở xã hội.
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh vừa được đổi tên thành Khu bảo tồn sinh thái biển và khai thác du lịch đảo Cù Lao Xanh với diện tích 99,4 ha.
Tính đến cuối tháng 6/2020, tổng tài sản của của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết đã gấp hơn 7 lần so với cuối năm 2010. Tuy nhiên, quãng thời gian 10 năm qua cũng cho thấy, không phải doanh nghiệp có tài sản lớn là mạnh và hiệu quả.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý chủ trương về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái, khu du lịch ven sông Mã qui mô hơn 117 ha của Tập đoàn FLC.
Tập đoàn FLC đang thực hiện đầu tư, nghiên cứu đầu tư ba dự án gồm Khu đô thị du lịch sinh thái hỗn hợp Bạc Liêu; Tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp Bạc Liêu; Khu đô thị mới tại TP Bạc Liêu có tổng diện tích khoảng 606 ha.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh tế, Tập đoàn FLC và các doanh nghiệp liên quan đa phần ghi nhận kết quả kinh doanh sa sút trong 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận giảm sâu so với cùng kì năm ngoái, thậm chí thua lỗ.
Tập đoàn FLC được UBND tỉnh Thanh Hóa giao lập qui hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, khu du lịch ven sông Mã, TP Sầm Sơn với qui mô hơn 117 ha.
Bà Hương Trần Kiều Dung cho biết, trong năm 2020, Tập đoàn FLC dự kiến hoàn thành và đưa vào thị trường gần 20 dự án trên cả nước. Đây chủ yếu là dự án khu đô thị mới và đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường. Đó cũng là lí do doanh nghiệp tin tưởng sẽ có lãi trong quí II và quí III.
Nhiều trường hợp chuyển từ lỗ sang lãi lớn trong quý II, nhưng kết quả chủ yếu đến từ đánh giá lại danh mục, cổ tức, xử lý nợ xấu hoặc hoàn nhập. Với nhà đầu tư, nguồn hình thành và khả năng lặp lại của các khoản lợi nhuận này quan trọng không kém mức lãi được công bố.