|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, bắt đầu giảm quy mô bảng cân đối kế toán từ tháng 6

07:02 | 05/05/2022
Chia sẻ
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa nâng lãi suất chuẩn thêm 50 điểm cơ bản (tức 0,5 điểm %), đánh dấu bước đi mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến chống lại lạm phát đang ở đỉnh 40 năm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm bất chấp chính sách tiền tệ bị thắt chặt. (Ảnh: Getty Images).

Bước đi mạnh mẽ 

Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 4/5, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định tăng lãi suất 50 điểm cơ bản nhằm khống chế lạm phát đang ở mức đỉnh 40 năm.

Theo đó, lãi suất quỹ liên bang của Fed sẽ dao động trong khoảng 0,75 - 1%. Theo CME Group, thị trường kỳ vọng lãi suất chuẩn tại Mỹ sẽ tăng lên phạm vi 2,75 - 3% vào cuối năm nay.

 

Bên cạnh việc tăng lãi suất, ngân hàng trung ương Mỹ còn phát tín hiệu sẽ giảm lượng tài sản nắm giữ trên bảng cân đối kế toán quy mô 9.000 tỷ USD. Kế hoạch này sẽ bắt đầu từ tháng 6 tới, theo từng giai đoạn.

Cụ thể, từ ngày 1/6, Fed sẽ giảm 30 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ và 17,5 tỷ  USD chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp mỗi tháng. Sau ba tháng, mức giảm đối với trái phiếu Kho bạc và các khoản thế chấp sẽ lần lượt tăng lên 60 tỷ USD và 35 tỷ USD.

Trong thời kỳ dịch bệnh, Fed đã mua lượng lớn trái phiếu để giữ lãi suất ở mức thấp và duy trì dòng tiền trong nền kinh tế. Tuy nhiên, giá cả hàng hóa tăng vọt đã buộc các quan chức Fed phải suy nghĩ lại về chính sách tiền tệ.

Chia sẻ với truyền thông, Chủ tịch Jerome Powell cho hay: “Lạm phát đang ở mức quá cao và chúng tôi hiểu khó khăn mà người dân gặp phải. Chúng tôi đang khẩn trương khắc phục tình trạng này”.

Ông Powell đặc biệt lưu ý gánh nặng lạm phát đối với những người có thu nhập thấp, theo CNBC. Chủ tịch Fed khẳng định: “Chúng tôi cam kết mạnh mẽ rằng giá cả sẽ ổn định trở lại”.

Điều đó có nghĩa là, ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới có thể sẽ thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong thời gian tới. Song, dường như ông Powell đã hàm ý rằng Fed sẽ không trở nên quá “diều hâu”.

“75 điểm cơ bản không phải là điều mà FOMC đang tích cực xem xét”, Chủ tịch Fed bày tỏ, mặc dù thị trường đã nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 75 điểm vào tháng 6 tới.

“Nền kinh tế Mỹ đang rất mạnh và có thể chấp nhận chính sách tiền tệ thắt chặt hơn”, Chủ tịch Powell cho hay. Đồng thời, ông dự đoán nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm bất chấp chính sách tiền tệ bị siết chặt.

 

Tuyên bố chính sách mới nhất của Fed lưu ý, hoạt động kinh tế tại Mỹ “đã giảm trong quý đầu tiên của năm 2022” nhưng “chi tiêu hộ gia đình và đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp vẫn rất mạnh”. Lạm phát “vẫn ở mức cao”, tuyên bố nhấn mạnh.

Ngoài ra, tuyên bố của ngân hàng trung ương Mỹ cũng đề cập đến sự bùng phát của đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc hiện tại cũng như những nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết tình hình.

“Bên cạnh đó, các đợt phong tỏa tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng. FOMC đang rất chú ý tới rủi ro lạm phát”, tuyên bố có đoạn.

Ông Collin Martin, chiến lược gia cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab, bình luận: “Kỳ vọng của chúng tôi có phần đơn giản hơn thị trường. Chúng tôi tin Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản khác tại cuộc họp tháng 6.

Chúng tôi cũng cho rằng lạm phát đã gần đạt đến đỉnh. Nếu lạm phát cho thấy dấu hiệu đạt đỉnh và sau đó suy giảm vào cuối năm, Fed sẽ dễ thở hơn một chút trong chính sách tiền tệ”.

Mức tăng 50 điểm cơ bản vừa qua là đợt tăng lãi suất lớn nhất mà FOMC thiết lập kể từ tháng 5/2000. Khi đó, Fed đang chiến đấu với ảnh hưởng của thời kỳ dotcom và bong bóng internet. Lần này, tình hình có hơi khác một chút.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, Fed đã hạ lãi suất chuẩn xuống khoảng 0 - 0,25% và thiết lập một chương trình thu mua trái phiếu mạnh tay, qua đó tăng gấp đôi quy mô bảng cân đối kế toán.

Sau đó, chuỗi cung ứng tắc nghẽn nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao khi các nền kinh tế mở cửa trở lại. Lạm phát tiêu dùng tại Mỹ đã nhảy vọt lên 8,5% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nhiều tháng liền, giới chức Fed liên tục khẳng định lạm phát chỉ là “nhất thời”, song sau đó phải suy nghĩa lại khi áp lực giá cả không lắng dịu.

Yên Khê