|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Fanpage một CLB bóng đá phủ nhận thông tin Công Vinh là cổ đông đội bóng, khẳng định hai bên đã chia tay từ năm 2017

08:27 | 10/09/2021
Chia sẻ
Fanpage của CLB Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đăng tải thông tin phủ nhận cựu tiền đạo Lê Công Vinh là cổ đông góp vốn của đội bóng.

Ngày 9/9, trên Fanpage với tên gọi CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ đăng tải thông tin thông báo ông Lê Công Vinh không phải là chủ sở hữu góp vốn của đội bóng. "Ông Lê Công Vinh đã không hoàn tất thủ tục góp vốn theo thoả thuận, do đó Ông Lê Công Vinh không còn là cổ đông của CTCP Bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu kể từ cuối năm 2017", Fanpage cho hay.

CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu bất ngờ tuyên bố không liên quan đến Lê Công Vinh  - Ảnh 1.

Bài đăng của CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo chúng tôi tìm hiểu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, CTCP bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập vào năm 2017, với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Công ty có 4 thành viên góp vốn, gồm: Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Bình Minh; Công ty đầu tư xuất nhập khẩu Viễn Đông; Công ty đầu tư xuất nhập khẩu Ngọc Việt và ông Lê Công Vinh.

Trong đó, ông Lê Công Vinh góp số vốn 20 tỷ đồng, chiếm 10% cổ phần của công ty. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, CTCP bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu phủ nhận thông tin liên quan đến cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam và cho biết ông Lê Công Vinh đã không hoàn thành nghĩa vụ góp vốn theo đúng thỏa thuận. 

Tới thời điểm hiện tại, Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia vẫn chưa cập nhật thay đổi về việc góp vốn giữa các bên.

CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang chơi tại giải Vleague 2 (Giải Hạng Nhất Quốc gia). Trước khi tham gia thành lập CTCP bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu, cựu tiền đạo Lê Công Vinh từng có thời gian làm Chủ tịch CLB bóng đá TP HCM trước khi chia tay vào năm 2018.

Gần đây, tiền đạo Lê Công Vinh vướng vào lùm xùm minh bạch hoạt động từ thiện do vợ là ca sĩ Thủy Tiên thực hiện. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã nhiều lần thay mặt vợ lên sóng livestream để nói rõ về vấn đề này và tuyên bố sẽ sao kê từ thiện sau khi TP HCM hết giãn cách xã hội.

Thùy Trang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.