|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook tạm dừng ra mắt phiên bản Instagram cho trẻ em, nhưng việc dừng lại 'vẫn chưa đủ'

11:38 | 28/09/2021
Chia sẻ
Nhiều nhóm hành động và các nhà hoạch định chính sách đã kêu gọi Facebook từ bỏ dự án Instagram dành cho trẻ em.

Instagram đã quyết định tạm dừng phát triển một ứng dụng mới dành riêng cho trẻ em. Quyết định được Instagram đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan điểm phản đối dành cho dự án này, theo Reuters.

Facebook tạm dừng kế hoạch tung ra phiên bản Instagram dành cho trẻ em - Ảnh 1.

Instagram là ứng dụng nằm trong hệ sinh thái do Facebook quản lý. (Ảnh: WSJ).

Theo đó, phiên bản Instagram Kids sẽ yêu cầu trẻ em phải nhận được sự chấp thuận của phụ huynh để có thể tham gia. Ứng dụng này cũng không có quảng cáo và chỉ hiển thị các nội dung phù hợp với lứa tuổi. Dù vậy, nhiều nhóm hành động và các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã liên tục kêu gọi Instagram từ bỏ dự án này vì những quan ngại liên quan đến tính an toàn cho người dùng.

"Chúng tôi sẽ không dừng đặt áp lực lên Facebook cho tới khi họ từ bỏ ý tưởng vĩnh viễn", ông Josh Golin, giám đốc Fairplay, một nhóm hành động vì trẻ em, chia sẻ.

Trong một bài đăng trên blog chính thức, Instagram khẳng định việc phát triển Instagram Kids là phù hợp song hiện tại dự án đang tạm dừng và công ty vẫn sẽ tiếp tục xây dựng các công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh.

"Thực tế là trẻ em vẫn đang dùng các dịch vụ trực tuyến và chúng tôi tin rằng phát triển các trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi được thiết kế dành riêng cho trẻ em mang đến những lợi ích tốt hơn cho phụ huynh so với những gì đang có ở thời điểm hiện tại", Instagram nói. Mạng xã hội này đồng thời nhấn mạnh hiện tại YouTube và TikTok cũng đang có các phiên bản dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Bốn nhà lập pháp đảng Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sỹ Mỹ Ed Markey và Richard Blumenthal cho biết họ hài lòng với quyết định mới của Facebook song việc dừng lại "là chưa đủ".

Hồi năm 2017, Facebook ra mắt ứng dụng Messenger Kids, một nền tảng nhắn tin dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Ứng dụng này cũng do phụ huynh kiểm soát.

Đầu tháng này, WSJ xuất bản một báo cáo trong đó có những dữ liệu cho thấy Instagram có ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé gái. WSJ cũng nói rằng Facebook chưa nỗ lực hành động để giải quyết vấn đề này. Facebook nói rằng báo cáo này "không chính xác".

Nam Khánh