|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook suýt biến mất trên iPhone

17:12 | 20/09/2021
Chia sẻ
Nếu mọi chuyện trở nên căng thẳng, người dùng có thể không còn thấy ứng dụng Facebook trên App Store trong tương lai.

Apple được cho là đã đe dọa gỡ bỏ ứng dụng Facebook khỏi App Store vào năm 2019 sau khi xuất hiện báo cáo rằng nền tảng truyền thông mạng xã hội này đang được sử dụng bởi những kẻ buôn người, theo Apple Insider.

Trở lại năm 2019, trang tin BBC đưa tin rằng những kẻ buôn người ở Trung Đông đang sử dụng Facebook để thu xếp việc bán các nạn nhân. Sau khi câu chuyện đó được đăng tải, Apple đã đe dọa sẽ xóa bỏ Facebook khỏi App Store trừ khi họ phá vỡ được vấn nạn này, theo các tài liệu nội bộ của Facebook được The Wall Street Journal thu thập.

Các tài liệu nội bộ tiết lộ rằng Facebook đã biết về vấn đề buôn người trước khi có báo cáo của BBC. Đồng thời, The Wall Street Journal đưa tin rằng Facebook chỉ hạn chế một số hoạt động trước khi Apple đưa ra những lời cảnh báo.

Apple đe dọa xóa Facebook khỏi App Store sau những cuộc điều tra - Ảnh 1.

Facebook bị cáo buộc là nơi được sử dụng bởi những kẻ buôn người. (Ảnh: Business Insider).

Một nhà nghiên cứu của Facebook đã hỏi "Liệu vấn đề về nạn buôn người đã được Facebook biết đến trước cuộc điều tra của BBC và sự cảnh báo của Apple hay chưa?" Câu trả lời bắt đầu bằng một từ đơn giản "có".

"Trong suốt năm 2018 và nửa đầu năm 2019, chúng tôi đã tiến hành các cuộc khảo sát để hiểu đầy đủ về các dịch vụ tại mỗi quốc gia được sử dụng trên nền tảng của chúng tôi trong toàn bộ vòng đời, từ tuyển dụng, tạo điều kiện phát triển và khai thác dịch vụ", phản hồi của Facebook.

Theo báo cáo đầy đủ của Wall Street Journal, những kẻ buôn người dường như giả mạo thành các cơ quan cung cấp việc làm, nhưng thực tế đây là bình phong cho việc mua bán người và bắt làm nô lệ. Những kẻ buôn được cho đã sử dụng Facebook để quảng cáo sai sự thật về các cơ quan tuyển dụng việc làm giả mạo.

Apple đã phát hành một báo cáo và nêu chi tiết những nỗ lực của họ nhằm chống lại nạn buôn người, bắt làm nô lệ trong chuỗi cung ứng cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác. Theo tài liệu, các ứng dụng trên App Store không được "xúi giục, quảng bá hoặc khuyến khích hành vi phạm tội cũng như những hành vi không rõ ràng, chưa được các cơ quan luật pháp cho phép".

Trong trường hợp bất kỳ ứng dụng bị phát hiện tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội, chẳng hạn như buôn bán người hoặc bóc lột trẻ em, Apple sẽ thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.

Quốc Anh