|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Elon Musk trêu tức Warren Buffett: Muốn giàu như tôi thì mua cổ phiếu Tesla đi

05:07 | 20/10/2021
Chia sẻ
Khối tài sản ròng của Elon Musk hiện nay đang đứng đầu thế giới và lớn gấp hơn hai lần Warren Buffett, vì vậy ông chủ của hãng xe điện Tesla có thể mặc sức "cà khịa" các tỷ phú khác.
Elon Musk trêu tức Warren Buffett: Muốn giàu như tôi thì mua cổ phiếu Tesla đi - Ảnh 1.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và CEO hãng xe điện Tesal - Elon Musk. (Ảnh: Getty Images, Đồ họa: Song Ngọc).

Theo thống kê của Bloomberg, Elon Musk, ông chủ của Tesla, hiện nay có giá trị tài sản ròng 241 tỷ USD, bỏ xa gia tài 199 tỷ USD của người đứng thứ 2 là Jeff Bezos (ông chủ Amazon). 

Đồng thời, Elon Musk còn giàu hơn hai nhân vật đình đám khác cộng lại là nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates (132 tỷ USD) và Chủ tịch Berkshire Hathaway - Warren Buffett (103 tỷ USD).

Tuần trước, Elon Musk đã đăng hình một tấm huy chương bạc lên Twitter của Jeff Bezos, ý nói vị Chủ tịch của tập đoàn Amazon chỉ là người giàu thứ 2, còn Musk mới nắm huy chương vàng, tượng trưng cho người giàu có nhất hành tinh.

Đầu tuần này trên Twitter, khi có người nhắc đến việc tài sản ròng của Elon Musk nhiều hơn tổng của Bill Gates và Warren Buffett, vị CEO của Tesla đã trả lời: "Có lẽ Buffett nên đầu tư vào Tesla, haha".

Elon Musk trêu tức Warren Buffett: Muốn giàu như tôi thì mua cổ phiếu Tesla đi - Ảnh 2.

Elon Musk giàu nhất thế giới nhờ cổ phiếu Tesla, Warren Buffett đứng thứ 10.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett từng rót vốn vào tập đoàn xe điện BYD của Trung Quốc vào năm 2008 và vẫn nắm giữ tới tận ngày nay, tỷ suất sinh lời lên tới hàng nghìn phần trăm. 

Tuy vậy, vị Chủ tịch của Berkshire Hathaway chưa từng mua cổ phiếu Tesla và cũng không có vẻ gì là sẽ đổi ý trong tương lai gần. Warren Buffett thích đầu tư vào những công ty có định giá hấp dẫn còn Tesla hiện nay lại là một trong những cổ phiếu đắt đỏ nhất hành tinh với tỷ lệ P/E lên tới 442 lần.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, vốn hóa của Tesla đã tăng phi mã gấp 10 lần lên mức 873 tỷ USD, giúp tài sản của ông chủ Elon Musk leo thang nhanh như tên lửa. Ngoài sở hữu ở Tesla, Elon Musk còn nắm giữ lượng lớn cổ phần trong công ty hàng không vũ trụ SpaceX, tuy nhiên doanh nghiệp này chưa niêm yết trên sàn như Tesla.

Không chỉ tập trung sản xuất xe điện, Tesla còn nghiên cứu công nghệ pin thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo và bitcoin. Đây đều là những lĩnh vực mà Warren Buffett không mấy mặn mà.

Một điểm đáng lưu ý là sở dĩ Warren Buffett tụt lại phía sau trong bảng xếp hạng tỷ phú là do ông đã cho đi khối cổ phiếu trị giá khoảng 44 tỷ USD để làm từ thiện. Nếu vẫn giữ số tài sản này trong danh mục đầu tư để tăng trưởng năm này qua năm khác, thứ hạng của Buffett chắc chắn sẽ cao hơn hiện nay, có thể còn đứng trên Elon Musk.

Trái ngược với Buffett, hai người giàu nhất thế giới và Elon Musk và Jeff Bezos lại rất ít khi làm từ thiện.

Warren Buffett vs Elon Musk: Những lần đụng độ trước đây

Hai siêu tỷ phú này từng bất đồng với nhau trong quá khứ. Tháng 4/2019, Buffett nói về Musk: "Tôi nghĩ cậu ta là một người phi thường. Nhưng tôi không hiểu tại sao Musk lại phải đăng tweet nhiều đến vậy. Cậu ta còn cần phải cải thiện bản thân nhiều".

Tháng 5/2020, Elon Musk nói rằng "Tôi không quá hâm mộ Warren Buffett" và "công việc của ông ta có vẻ buồn tẻ".

Gần đây hơn, khi tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đề xuất xây 10 nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên để ngăn chặn nguy cơ thiếu điện tái diễn ở bang Texas, Elon Musk đã gọi ý tưởng này là "điên rồ" và cho rằng Texas nên sử dụng hệ thống pin khổng lồ Megapack của Tesla vì "hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn và chi phí thấp hơn".

Trong một cuộc họp công bố lợi nhuận năm 2018, Elon Musk đã gọi lý thuyết về "con hào kinh tế" của Buffett hay còn có tên khác là lợi thế cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp là "nhạt nhẽo". Musk cho rằng tốc độ cải tiến của doanh nghiệp mới là nhân tố chính quyết định khả năng cạnh tranh.

Warren Buffett đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình trong đại hội cổ đông thường niên của Berkshire cùng năm. Ông chỉ ra các khoản đầu tư thành công lâu năm của mình như Geico, Coca-Cola và Snickers là ví dụ về việc "con hào kinh tế" giúp doanh nghiệp luôn đứng trên đối thủ.

"Elon Musk có thể tạo nên cuộc cách mạng trong một số lĩnh vực", Warren Buffett nói, "nhưng tôi không nghĩ là cậu ta lại muốn đấu với Berkshire về sản xuất kẹo", ý nói đến công ty kẹo See's Candies mà ông sở hữu.

Elon Musk đáp trả bằng một dòng tweet vui đùa: "Tôi sẽ thành lập một công ty kẹo và nó sẽ rất tuyệt vời".

Song Ngọc