|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Peter Lynch học kỹ năng quý giá từ Warren Buffett

19:22 | 03/09/2021
Chia sẻ
Tuy bản thân Peter Lynch là một huyền thoại đầu tư với sự nghiệp lừng lẫy, ông vẫn quý trọng bài học từ đồng nghiệp Warren Buffett.
Peter Lynch học kỹ năng quý giá từ Warren Buffett - Ảnh 1.

Hai huyền thoại đầu tư Peter Lynch (trái) và Warren Buffett. (Ảnh: Getty Images).

Đối với nhiều người, chấp nhập khuyết điểm hoặc sai lầm của bản thân là việc rất khó khăn. Tỷ phú đầu tư Peter Lynch đã học được kỹ năng này từ huyền thoại Warren Buffett.

Được Forbes mệnh danh "nhà quản lý tiền tiêu biểu của Mỹ", Peter Lynch nổi tiếng với việc vận hành Fidelity Magellan Fund và tăng tài sản của quỹ từ chưa đến 100 triệu USD lên 13 tỷ USD. Fidelity trở thành chứng chỉ quỹ bán chạy nhất trên thế giới suốt hơn một thập kỷ trong thị trường giá lên những năm 1980, tờ CNBC cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Peter Lynch nói rằng Warren Buffett đã dạy ông cách chấp nhận "sai lầm lớn nhất" của mình, đó là "luôn bán cổ phiếu quá sớm".

Lynch kể rằng Buffett từng bất ngờ gọi ông vào một sáng thứ Bảy năm 1989 để nhờ vả một việc. Khi cô con gái nhỏ bắt máy, cô nói: "Đầu dây bên kia là một bác tên là Buffett".

Lynch nói: "Tôi cứ tưởng ông bạn nào đó của mình đang giỡn vì con gái tôi mới 6 tuổi thôi".

Buffett nói rằng ông rất thích quyển sách mới "Trên đỉnh Phố Wall", trong đó Lynch giải thích phong cách đầu tư của mình và cách nó có thể giúp những nhà đầu tư khác thành công.

Buffett nhờ vả: "Tôi muốn dùng một câu trong quyển sách cho báo cáo cuối năm của mình. Tôi phải có nó. Anh có thể vui lòng cho phép tôi không?"

"Dĩ nhiên rồi. Câu nào thế?"

Câu mà Buffett muốn trích dẫn là: "Bán đi những cổ phiếu thành công và giữ lại những cổ phiếu thất bại giống như ngắt đi những bông hoa và tưới nước cho cỏ dại".

Lynch cảm thấy rất hãnh diện trước yêu cầu của Buffett. 8 năm sau cuộc gọi đó, Lynch nói thêm rằng được Buffett trích dẫn lời của mình trong báo cáo thường niên "khiến tôi thấy xúc động như thể được mời đến Nhà Trắng".

Lynch diễn đạt lại câu cú trong quyển sách và thêm một chút ngữ cảnh vào bài báo "Sử dụng lợi thế của bạn" năm 1997. Ông viết rằng: "Một trong những châm ngôn lâu đời nhất trên Phố Wall là cắt lỗ và để lãi chạy. Nhưng chúng ta rất dễ phạm sai lầm và làm điều ngược lại, nhổ bông hoa và tưới nước cho đám cỏ dại".

Năm 73 tuổi, Lynch kể lại rằng mình đã nhầm lẫn tai hại khi bán cổ phiếu công ty bán lẻ thiết bị gia đình Home Depot và nhà hàng đồ ăn nhanh Dunkin' Donuts quá sớm. Sau khi ông thoái vốn, hai cổ phiếu này nhanh chóng tăng gấp hơn 50 lần.

"Vì sao tôi lại làm thế? Vì tôi ngốc", ông thẳng thắn thừa nhận.

"Bạn sẽ trở thành người vĩ đại trong nghiệp đầu tư nếu đúng 6 trên 10 lần. Nhưng những lần bạn đúng sẽ khắc phục những sai lầm khác. Vì vậy, bạn phải tìm ra những cổ phiếu thắng lớn".

Sự nghiệp đầu tư của Lynch chính là minh chứng cho lời khuyên này. Tuy không tránh khỏi những lúc sai lầm như không đầu tư vào Microsoft khi có cơ hội, nhìn chung ông rất giỏi trong việc tìm kiếm các cổ phiếu tăng gấp 10 lần hay 100 lần trong vòng vài năm.

Giang