|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk 'phản pháo' ý tưởng của Shark Mark Cuban

20:07 | 07/11/2022
Chia sẻ
Tỷ phú và "cá mập" nổi tiếng trên sóng chương trình Shark Tank của đài ABC là Mark Cuban mới đây đã gợi ý cấp miễn phí tích xanh trên Twitter thay vì thu phí 8 USD/tháng, song ngay lập tức ý tưởng này đã bị chính Elon Musk chặn lại.

Sự hỗn loạn đã xuất hiện và tồn tại ở Twitter kể từ khi tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk chính thức trở thành người tiếp quản mới của nền tảng truyền thông xã hội này, theo tạp chí Fortune.

Giờ đây, một vấn đề mới còn gây ra nhiều xáo trộn và ý kiến tranh cãi hơn đã được thông qua, đó là yêu cầu một khoản phí hàng tháng đối với bất kỳ người dùng nào muốn sở hữu tích xanh, một biểu tượng minh chứng xác thực tài khoản mà nhiều người nổi tiếng trước đây đã có trên mạng xã hội này.

Theo kế hoạch được đưa ra vào đầu tháng này, Elon Musk đã giới thiệu gói Twitter Blue với mức giá 7,99 USD/tháng, cung cấp dịch vụ xác minh tài khoản, hay những dấu tích xanh. Gói dịch vụ mới của Twitter đi kèm với các đặc quyền như ít quảng cáo hơn, ưu tiên tìm kiếm, khả năng đăng video dài hơn, trái ngược với việc có tích xanh chỉ để đọc báo mà không bị quảng cáo làm phiền như trước kia. 

Đã có những phản ứng trái chiều được đưa ra ngay sau khi kế hoạch này được công bố. Nhiều người tin rằng việc thu các khoản phí theo tháng để sở hữu tích xanh sẽ làm giảm giá trị của dấu tích này, vốn trước đây được dùng để phân biệt các tài khoản đã định danh và tài khoản chưa định danh, có thể bao gồm các tài khoản giả mạo.

Sau những phản ứng này, Elon Musk đã quyết tâm bảo vệ quyết định của mình, dựa trên cơ sở rằng công ty cần tăng doanh thu. “Chúng tôi còn các hóa đơn cần phải thanh toán, và chúng tôi phải làm điều đó bằng mọi giá”, Elon Musk đăng tải trên trang Twitter cá nhân vào tháng 10.

Elon Musk từ chối ý tưởng cung cấp miễn phí tích xanh của "cá mập" Mark Cuban. (Ảnh: Time).

Giờ đây, vụ việc này một lần nữa được đẩy lên cao trào khi một tỷ phú nổi tiếng, người được biết tới với vai trò “Shark” (cá mập) trên sóng chương trình Shark Tank của đài ABC và chủ sở hữu CLB Dallas Mavericks, Mark Cuban cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

Vào cuối ngày 6/11, tỷ phú kiêm doanh nhân công nghệ Mark Cuban đã đưa ra đề xuất của mình, trích dẫn từ dòng tweet của Elon Musk và nói thêm rằng việc xác minh bằng tích xanh, ít nhất là ở thời điểm đầu CEO Tesla về dẫn dắt Twitter, nên được miễn phí.

“Ông ấy có thể cân nhắc việc chủ động cung cấp miễn phí chương trình xác thực tài khoản bằng tích xanh qua khoản phí 8 USD/tháng của mình cho những người mà Elon Musk cho là đóng góp Notes một cách chính xác nhất. Sẽ không dễ dàng để xác nhận độ chính xác, nhưng nếu AI có thể tác động được, tôi cho rằng nó có thể sẽ sẽ làm điều đó với mức độ chính xác cao nhất”, Shark Mark Cuban chia sẻ.

Trong dòng tweet của mình, Shark Mark Cuban có đề cập tới thuật ngữ “Community Notes”, là tên mới cho tính năng Birdwatch của Twitter, được ra mắt vào tháng 10 và được thử nghiệm ở Mỹ, cho phép người dùng xác định thông tin có khả năng gây hiểu lầm và đưa thêm ngữ cảnh vào thông tin đó.

Elon Musk gần đây đã đăng một dòng tweet với đại ý muốn biến Twitter “trở thành nguồn cung cấp thông tin chính xác nhất thế giới. Đó là sứ mệnh của chúng tôi”. CEO Tesla tin rằng “Community Notes” sẽ giúp ông hoàn thành sứ mệnh.

Phần ý kiến đóng góp của Shark Mark Cuban ngay lập tức bị Musk bác bỏ chỉ bằng một dòng tweet có nội dung đơn giản và dễ hiểu: “8 USD/tháng cho tất cả mọi người”.

Phản ứng trái chiều về khoản phí tích xanh

Shark Mark Cuban không phải là nhân vật nổi tiếng và tỷ phú duy nhất đặt câu hỏi về ý tưởng thu phí sở hữu tích xanh của Elon Musk. Vào tháng 10, tác giả nổi tiếng Stephen King cũng từng bày tỏ sự kinh ngạc trước mức giá ban đầu được báo cáo rơi vào khoảng 20 USD/tháng. Ngay sau đó, ông cũng tuyên bố rời hoàn toàn khỏi nền tảng vừa mới được Elon Musk tiếp quản.

Elon Musk sau đó giải thích rằng khoản phí này có thể được coi là khoản phí để gây quỹ cho công ty. Những người ủng hộ tỷ phú người Nam Phi cũng tin rằng khoản phí như vậy sẽ giúp Twitter loại bỏ các tài khoản bot cũng như những tài khoản giả mạo khác, một vấn đề mà Musk đã không ngừng nhắc tới kể từ tháng 4, thời điểm gói thầu trị giá 44 tỷ USD được công bố.

CEO Tesla cũng cho biết rằng sẽ có nhiều thay đổi được đưa ra, phụ thuộc vào cam kết biến Twitter trở thành “quảng trường tự do ngôn luận”, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ không cấm một tài khoản theo dõi máy bay riêng của mình.

Trái lại, những người khác không đồng tình với ý tưởng thu phí của tỷ phú người Nam Phi lại nói rằng chương trình đó thực sự sẽ góp phần tạo ra thêm nhiều thông tin sai lệch hơn là cố gắng xóa bỏ chúng.

Một nữ chính khách người Mỹ có tên Alexandria Ocasio-Cortez, một đảng viên Đảng Dân chủ từ New York cho biết: “Tôi khá buồn cười về ý tưởng này. Ông ấy (Elon Musk) đang cố gắng bán cho mọi người một ý tưởng về “quyền tự do ngôn luận” thông qua khoản phí 8 USD/tháng để sở hữu tích xanh”.

Anh Nguyễn