|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Elon Musk dự đoán Fed sẽ lại chậm trễ trong việc giảm lãi suất

07:59 | 17/05/2023
Chia sẻ
Ông chủ hãng xe điện Tesla có nhận định tiêu cực về cách thức Fed ra quyết định chính sách tiền tệ.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AFP). 

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 16/5, CEO Elon Musk của hãng xe điện Tesla cho biết ông tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quá chậm chạp trong việc tăng lãi suất để chống lạm phát, và nhiều khả năng cũng sẽ không hành động kịp thời để hạ lãi suất.

Elon Musk nói trong cuộc phỏng vấn: “Tôi thấy sợ bởi Fed thường ra quyết định chính sách với độ trễ quá lớn. Dữ liệu của Fed không bắt kịp với hiện tại. Fed đã chậm trễ trong việc tăng lãi suất và họ cũng sẽ như vậy khi hạ lãi suất”.

Ý kiến của Elon Musk về chính sách tiền tệ có thể cho nhà đầu tư biết những gì một doanh nhân lớn quan sát được về cách nền kinh tế phản ứng với sự gia tăng của lãi suất, theo CNBC.

Với tư cách là nhà lãnh đạo của Twitter, SpaceX, Tesla và một số công ty khác, Elon Musk có tầm nhìn bao quát về nền kinh tế Mỹ.

Bình luận của vị tỷ phú này cũng cho thấy các doanh nghiệp bán xa xỉ phẩm có thể sẽ chứng kiến nhu cầu sụt giảm trong những tháng tới.

Hôm 3/5, Fed đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm % lên khoảng 5-5,25%. Đây là đợt tăng lãi suất lần thứ 10 của Fed trong hơn một năm. Song, các quan chức Fed cũng ra tín hiệu rằng họ có thể sẽ ngừng tăng lãi suất trong tương lai gần.

Elon Musk cho biết trên góc độ kinh tế vĩ mô, 12 tháng tới sẽ là quãng thời gian khó khăn đối với Tesla và các công ty khác do lãi suất cao tác động tiêu cực đến ngân sách người tiêu dùng.

Vị tỷ phú nói: “Các đợt tăng lãi suất của Fed giống như việc bóp phanh nền kinh tế. Lãi suất gia tăng khiến rất nhiều thứ trở nên đắt đỏ hơn. Nếu chi phí trả lãi vay mua xe hoặc mua nhà chiếm lấy nhiều ngân sách hàng tháng của bạn hơn thì bạn sẽ có ít tiền hơn để mua những thứ khác”.

Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.