|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett hết lời khen ngợi: Elon Musk cực kỳ tài năng, tôi không muốn cạnh tranh với cậu ta

18:14 | 08/05/2023
Chia sẻ
Warren Buffett và cộng sự Charlie Munger đánh giá cao tài năng của Elon Musk, cho rằng CEO của Tesla có hoài bão lớn và thích làm những việc khó khăn. Cả Buffett và Munger đều không muốn phải cạnh tranh hay làm những công việc của Elon Musk.

Tỷ phú Warren Buffett (trong ảnh), Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Berkshire Hathaway, năm nay 92 tuổi. Người cộng sự Charlie Munger năm nay 99 tuổi. (Ảnh: CNBC).

Tháng 12/2021, tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla, nói rằng công việc của Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Berkshire Hathaway, là cực kỳ buồn tẻ và ông không muốn làm thay.

Vậy huyền thoại đầu tư Warren Buffett nghĩ gì về CEO của hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX? Tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway tổ chức hôm 6/5 vừa qua, Warren Buffett đã không tiếc lời khen ngợi vị tỷ phú 51 tuổi: “Elon là một người tài giỏi, rất tài giỏi. Cậu ta mơ về nhiều thứ, và những giấc mơ của cậu ta đều có căn cứ”.

Tỷ phú Charlie Munger, Phó Chủ tịch 99 tuổi của Berkshire Hathaway, nói thêm: “Đúng là Elon Musk đang tự đánh giá mình quá cao, nhưng cậu ta rất có tài. Elon sẽ không thể đạt được những thành tựu trong đời nếu cậu ấy không cố gắng vươn tới những mục tiêu cực đoan phi thực tế. Cậu ta thích đương đầu với công việc bất khả thi và bắt tay vào làm công việc đó”.

Người cộng sự lâu năm của Warren Buffett cũng cho biết: “Chúng tôi có quan điểm khác [với Elon Musk]. Warren và tôi đang tìm kiếm những công việc dễ dàng mà chúng tôi có thể xác định được”.

Warren Buffett, 92 tuổi, đồng ý: “Đúng vậy, nếu chúng tôi có thể chơi cờ ca-rô thì chúng tôi sẽ chơi. Chúng tôi không muốn phải cạnh tranh với Elon Musk trong rất nhiều lĩnh vực”.

“Chúng tôi không muốn thất bại nhiều đến vậy”, Charlie Munger nói thêm, khiến đám đông cười thích thú.

Warren Buffett cho rằng những tham vọng của Elon Musk “xâm chiếm lấy cuộc sống theo cách không phù hợp với chúng tôi. Elon Musk đã làm được nhiều việc quan trọng và điều đó đòi hỏi, cái gì nhỉ, gọi là sự cuồng tín thì không đúng lắm…”.

“Dùng từ sự cuồng tín là chuẩn đấy”, Charlie Munger chen ngang, các cổ đông của Berkshire Hathaway lại bật cười.

“Từ đó chưa đúng lắm”, Warren Buffett nói. “Nên nói là sự cống hiến tận tâm của Elon Musk khi giải quyết các vấn đề bất khả thi, và đôi khi cậu ta thành công. Nhưng làm việc kiểu đó sẽ chẳng khác nào tra tấn đối với tôi hoặc Charlie. Tôi thích cách tôi đang sống hiện nay, tôi sẽ không muốn sống theo kiểu của cậu ta và cậu ta cũng sẽ không muốn cuộc sống của tôi”.

Elon Musk là người giàu thứ 2 thế giới, Warren Buffett xếp thứ 5

Elon Musk thường cho rằng Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen không quan tâm đúng mực đối với khối nợ tăng nhanh của nước Mỹ. Tháng trước, khi được hỏi rằng ai có thể làm Bộ trưởng Tài chính tốt hơn bà Yellen, tỷ phú Elon Musk đã trả lời qua Twitter: “Có lẽ là Buffett. Ông ấy có thể làm tốt công việc mà chỉ tốn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mỗi tuần”.

Hồi tháng 12/2021 khi trả lời phỏng vấn tạp chí Time, Elon Musk nói rằng ông không thích công việc tìm kiếm các công ty bị định giá thấp để thêm vào danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway mà Warren Buffett đang làm: “Có ai muốn làm công việc đó không? Tôi nghĩ đa số không muốn. Cá nhân tôi không thích công việc đó”. 

Giá cổ phiếu Berkshire Hathaway ổn định hơn, không thường xuyên giảm sâu tăng sốc như Tesla.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.