|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

EC có thể công bố các biện pháp bảo hộ mới cho ngành thép vào giữa tháng 10

16:11 | 22/09/2025
Chia sẻ
Brussels muốn mở rộng thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ bằng cách phối hợp với Washington về vấn đề bảo vệ trước thép nhập khẩu ngay từ tháng tới.

 

Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) hoan nghênh cam kết của Ủy viên Thương mại châu Âu Maroš Šefčovič về việc sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ thép mới vào giữa tháng 10 để thay thế các biện pháp hiện hành, theo công ty tư vấn GMK Center.

Theo ông Henrik Adam, Chủ tịch EUROFER, các biện pháp mới cần đảm bảo năng lực sản xuất và đầu tư thép của EU, phục vụ cho tính tự chủ địa kinh tế của châu Âu.

Ông Šefčovič cũng cam kết tiếp tục tìm kiếm một cách tiếp cận chung với Mỹ trong việc bảo vệ trước tình trạng dư thừa công suất toàn cầu trong ngành thép, bao gồm cả việc giải quyết vấn đề mức thuế 50% của Mỹ áp lên thép và các sản phẩm thép châu Âu.

Những nội dung này được đưa ra trong cuộc họp giữa Ủy viên châu Âu và đoàn giám đốc điều hành các công ty thép châu Âu vào cuối tuần trước. Cuộc họp tập trung thảo luận về khủng hoảng toàn cầu trong ngành thép và những thách thức đối với các nhà sản xuất thép châu Âu trong bối cảnh đầu tư quy mô lớn cho khử carbon.

Về phía ngành thép, các đại diện cũng cam kết sẽ vận động sự ủng hộ đối với các biện pháp thương mại từ các tổ chức và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Euractiv, ông Šefčovič cho biết Brussels muốn mở rộng thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ bằng cách phối hợp với Washington về vấn đề bảo vệ trước thép nhập khẩu ngay từ tháng tới.

“Đến giữa tháng 10, chúng tôi dự định thông qua những biện pháp phòng vệ thương mại rất cứng rắn,” ông nói.

Ủy viên châu Âu cho rằng cả hai bên đều đối mặt với cùng một vấn đề là dư thừa công suất toàn cầu. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có phải mục tiêu chính của các biện pháp mới hay không, ông Šefčovič trả lời: “Họ không phải là bên duy nhất.”

Theo ông, EU sẽ xem xét tổng thể nhập khẩu – từ những nguồn nào sẽ vào thị trường châu Âu.

Ông Šefčovič lưu ý rằng kể từ năm 2008, châu Âu đã mất 60 triệu tấn công suất sản xuất và là khu vực duy nhất trên thế giới mà sản lượng thực tế đang suy giảm. Ông cũng cho biết EU đang cân nhắc áp dụng cơ chế truy xuất đáng tin cậy để ngăn chặn việc các nhà xuất khẩu che giấu xuất xứ thực sự của sản phẩm.

Như GMK Center đưa tin trước đó, các nghị sĩ châu Âu đã kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa ra các biện pháp tham vọng, lâu dài và hiệu quả cao đối với thương mại thép. Công cụ phòng vệ mới cần có phạm vi bao quát toàn diện các sản phẩm và giải quyết tình trạng lách luật.

H.Mĩ