|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đường tới lợi nhuận của Grab

16:33 | 16/08/2024
Chia sẻ
Liên tiếp 4 quý Grab ghi nhận hoạt động kinh doanh cốt lõi có lãi.

Theo Nikkei Asia, báo cáo tài chính quý II cho thấy doanh thu của Grab tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 664 triệu USD. Con số này thấp hơn mức dự đoán 673,3 triệu USD của các nhà phân tích. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) đã cải thiện, đạt 64 triệu USD, so với khoản lỗ 17 triệu USD cùng kỳ năm trước. Trong quý I Grab báo EBITDA đạt 62 triệu USD.

Ông Anthony Tan, Tổng Giám đốc kiêm đồng sáng lập Grab, cho biết công ty sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu và xây dựng một tổ chức tinh gọn, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và cải thiện lợi nhuận cho cổ đông.

Grab vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận cho năm 2024, ở mức từ 250 đến 270 triệu USD trên cơ sở EBITDA điều chỉnh. Công ty cũng duy trì dự báo doanh thu từ 2,7 đến 2,75 tỷ USD và kỳ vọng đạt dòng tiền tự do dương trong cả năm.

 Một tài xế Grab đang chờ lấy đồ ăn để giao cho khách tại TP HCM. (Ảnh: Thành Vũ).

Theo Reuters, tốc độ tăng trưởng của kỳ lân công nghệ Đông Nam Á này đã chậm lại sau thời kỳ nhu cầu giao đồ ăn tăng vọt ở thời điểm đại dịch. Grab đã sa thải 11% lực lượng lao động vào năm ngoái trong một đợt tái cơ cấu lớn nhằm giảm bớt thua lỗ.

Doanh thu từ mảng giao hàng - lĩnh vực kinh doanh lớn nhất của công ty, tăng 11% lên 356 triệu USD, thấp hơn ước tính 362,1 triệu USD của Visible Alpha. Con số này thấp hơn so với mức tăng trưởng 19% trong quý I, và chỉ bằng một nửa so với mức tăng trưởng gấp đôi trong một số quý của năm 2023 và 2022. Doanh thu từ dịch vụ đi chung xe tăng trưởng kém hơn dự kiến, chỉ đạt 14%.

Giám đốc Tài chính Peter Oey cho biết với Reuters rằng Grab đã chịu tác động hơn 500 điểm cơ bản đối với cả doanh thu và giá trị hàng hóa gộp do các đồng tiền Đông Nam Á yếu đi so với đồng đô la Mỹ trong thời gian gần đây. Ông nói: "Chúng tôi rất lạc quan (về hoạt động kinh doanh)... du lịch đã phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sau mùa mưa ở đây."

 Đồ hoạ: Thành Vũ.

Hồi tháng 2, Grab cho rằng tăng trưởng doanh thu sẽ tăng tốc trong những năm sau 2024 khi các khoản đầu tư vào sản phẩm mới bắt đầu mang lại kết quả. Tính đến cuối tháng 6, Grab đã mua lại khoảng 131 triệu USD cổ phiếu của công ty, một phần trong kế hoạch mua lại 500 triệu USD được công bố vào tháng 2.

Kể từ khi thành lập vào năm 2012, Grab đã mở rộng nhanh chóng tại Đông Nam Á, tích lũy nhiều khoản lỗ do đốt tiền để thu hút tài xế và người dùng từ các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, công ty đã chuyển hướng tập trung vào lợi nhuận trong bối cảnh lãi suất tăng cao và môi trường huy động vốn khó khăn hơn.

Các chuyên gia phân tích từ HSBC cho rằng Grab có thể củng cố vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực chính như gọi xe và giao đồ ăn trong những tháng tới. Họ cũng nhận định rằng nền tảng của Grab, với lượng người dùng lớn và tần suất sử dụng cao, có tiềm năng đáng kể trong việc tạo ra doanh thu từ quảng cáo.

Thành Vũ