|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo năm 2021 xuất khẩu lâm sản sẽ đạt khoảng 15,5 tỷ USD

11:16 | 08/07/2021
Chia sẻ
Kết thúc 6 tháng đầu năm, xuất khẩu lâm sản ước đạt 8,71 tỷ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo cả năm 2021, đạt khoảng 15,5 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm ngoái.

Tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục Lâm nghiệp, Phó Tổng cục trưởng Bùi Chính Nghĩa cho biết xuất khẩu lâm sản ước đạt 8,71 tỷ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính của Việt Nam gồm Mỹ; Nhật Bản; Trung Quốc; EU, Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu ước đạt trên 7,68 tỷ USD, chiếm khoảng 89% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, Mỹ ước đạt trên 5 tỷ USD, tăng trên 99% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản đạt 0,73 tỷ USD, tăng 11%; Trung Quốc đạt 0,82 tỷ USD, tăng gần 23%; EU đạt 0,68 tỷ USD, tăng 54% và Hàn Quốc đạt 0,76 tỷ USD, tăng 7%.

Dự báo cả năm 2021, xuất khẩu lâm sản sẽ đạt khoảng 15,5 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2020. Xuất siêu ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng 67,4%.

Nhập khẩu lâm sản ước đạt trên 1,54 tỷ USD, tăng 39% so cùng kỳ. Dự báo cả năm 2021 đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2020. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19, trị giá hàng xuất khẩu vẫn tăng 17% góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu chung của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng cục trưởng cũng nêu rõ còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế của ngành. 

Cụ thể như hoạt động ngăn chặn vi phạm tại các điểm nóng về bảo vệ rừng bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một bộ phận lớn lao động phổ thông không có việc làm đã trở về địa phương và tìm kiếm nguồn thu từ việc khai thác rừng trái pháp luật.

Mặt khác, do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài nhiều ngày đúng vào mùa làm nương rẫy nên đã xảy ra một số vụ cháy rừng, có thiệt hại về rừng. Cùng với đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thời tiết khô hạn, nắng nóng cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng của một số địa phương...

Dự báo năm 2021 xuất khẩu lâm sản sẽ đạt khoảng 15,5 tỷ USD - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 ngày 7/7. (Ảnh: Bộ NN&PTNT)

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về xuất khẩu năm nay ngoài khó khăn về thị trường do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì những rào cản thương mại xuất hiện cũng là trở ngại mà ngành lâm nghiệp phải đối mặt.

Mặc dù vậy, ngành vẫn có những thuận lợi nhất định, trong đó lớn nhất là đã có nền tảng phát triển từ những năm gần đây. Có thể nói, ngành lâm nghiệp được đánh giá là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, góp phần phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Thời gian tới, ngành lâm nghiệp phải đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy rừng, không để cháy rừng lớn xảy ra; coi trọng cộng tác phát triển rừng. 

Đối với vấn đề bảo vệ rừng, Thứ trưởng Lê Quốc doanh cho rằng, điểm nhấn quan trọng nhất là công tác phòng, chống chặt phá rừng để từ đó mới tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến. Trong xuất khẩu, cần phải có sự chế biến sâu, đa đạng hơn để thu hút thị trường nước ngoài.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng cho rằng ngành lâm nghiệp tuyệt đối không được chủ quan bởi tình hình diễn biễn của dịch COVID-19 còn vô cùng phức tạp và khó lường, bên cạnh hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, rào cản thị trường.

Ngành lâm nghiệp cần xây dựng cụ thể các kịch bản để ứng phó kịp thời với tất cả các và các diễn biến phức tạp của thị trường, không để bị động, lúng túng.

Như Huỳnh