|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 4/7: Tiếp tục tăng trên diện rộng?

18:30 | 03/07/2023
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (3/7) trong khoảng 58.000 - 64.000 đồng/kg. Tuy ngành chăn nuôi bắt đầu có lợi nhuận khi giá heo hơi đã hình thành mặt bằng giá mới cao hơn nhiều so với những tháng đầu năm nhưng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn e ngại tái đàn.

Giá heo hơi hôm nay cao nhất 64.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang. Theo đó, 64.000 đồng/kg tiếp tục là mức giao dịch cao nhất khu vực, được ghi nhận tại các tỉnh bao gồm Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình và Vĩnh Phúc. Heo hơi tại các địa phương còn lại vẫn được thương lái thu mua với giá từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng. Hiện, heo hơi tại tỉnh Thanh Hoá tiếp tục được thu mua với giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 58.000 - 62.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi tại miền Nam chững giá. Trong đó, các địa phương bao gồm Đồng Nai, Long An và Cần Thơ tiếp tục thu mua heo hơi với giá 61.000 đồng/kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại tiếp tục được thu mua với giá trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tiếp tục tăng vào ngày mai do thị trường có nhiều biến chuyển tích cực mới.

Ảnh minh họa: Anh Thư

Đồng Nai: Chăn nuôi nhỏ lẻ kém cạnh tranh

Tuy ngành chăn nuôi bắt đầu có lợi nhuận khi giá heo hơi đã hình thành mặt bằng giá mới cao hơn nhiều so với những tháng đầu năm nhưng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn e ngại tái đàn, theo Chăn nuôi Việt Nam. 

Ngành chăn nuôi tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng chăn nuôi nhỏ lẻ bị thu hẹp nhường chỗ cho chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn theo chuỗi khép kín có nhiều lợi thế cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Trung, nông dân nuôi heo tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Với giá heo hơi thương lái thu mua như hiện nay, trại nào chăn nuôi chủ động được nguồn heo giống đã bắt đầu có lợi nhuận. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng như nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thời gian qua đã treo chuồng hoặc giảm đàn mạnh hiện chưa tính đến chuyện tái đàn ngay”. 

Nguyên nhân, các hộ chăn nuôi khó khăn về đồng vốn sau thời gian dài thua lỗ. Người chăn nuôi vẫn e ngại tái đầu tư khi tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi, nhất là dịch tả heo châu Phi vẫn cao. Ngoài ra, giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao ngất ngưỡng cũng là lý do để người chăn nuôi phải tính toán kỹ khi quyết định tái đàn trở lại.

Anh Thư