|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 25/4: Có thể duy trì đi ngang tại nhiều địa phương

22:11 | 24/04/2026
Chia sẻ
Với tình hình thị trường hiện nay, nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi tại hầu hết các tỉnh thành sẽ tiếp tục đi ngang trong ngày mai.

Thị trường tiếp tục ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ trong sáng nay

Sau nhiều ngày giữ xu hướng đi ngang, sáng nay (24/4), thị trường phía Bắc ghi nhận sự điều chỉnh giá heo hơi tại Quảng Ninh, lên 65.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 63.000 - 66.000 đồng/kg.

Trong đó, Lai Châu vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất với 63.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh đang giữ giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Duy nhất tỉnh Hưng Yên mua bán heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục chững giá trong sáng nay. Theo đó, heo hơi ở khu vực này đang được bán ra với giá trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, Hà Tĩnh vẫn là địa phương có mức thấp nhất với 63.000 đồng/kg; Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì mức 64.000 đồng/kg; Thanh Hoá, Gia Lai và Khánh Hoà cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk đạt 68.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với mức 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam ghi nhận sự nhích tăng nhẹ tại An Giang, lên mức 68.000 đồng/kg. Như vậy, heo hơi tại khu vực này hiện được mua bán với giá quanh các mức 68.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Trong đó, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long cùng duy trì mức 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước vẫn gần như đứng giá trong sáng nay, chỉ hai tỉnh Quảng Ninh và An Giang ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ. Ghi nhận mới nhất cho thấy thương lái tại ba miền đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Với tình hình thị trường hiện nay, nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi tại hầu hết các tỉnh thành sẽ tiếp tục đi ngang trong ngày mai.

 

Nguy cơ dịch tả heo châu Phi lan rộng ở Quảng Ninh

Theo Báo Quảng Ninh đưa tin, trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi thì dịch tả heo châu Phi là một trong những bệnh gây thiệt hại lớn cho các nông hộ. Vào thời điểm này, loại dịch nguy hiểm này đang xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố trong nước. Trên địa bàn Quảng Ninh, dịch tả heo châu Phi cũng đã xảy ra trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Ổ dịch xảy ra gần đây nhất là trên đàn heo của gia đình anh Đỗ Văn Quang, thôn Cái Bầu, đặc khu Vân Đồn. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả heo châu Phi, toàn bộ đàn heo đã được các lực lượng chức năng tiêu hủy theo quy định, đồng thời khu vực chuồng trại được tiến hành tiêu độc, khử trùng.

Như vậy, từ đầu tháng 4 đến nay, đây là ổ dịch thứ 2 xuất hiện tại đặc khu Vân Đồn, trước đó xảy ra tại thôn Điền Xá với tổng số 8 hộ chăn nuôi xuất hiện heo bị nhiễm bệnh tả heo châu Phi.

Trước nguy cơ dịch có thể bùng phát, đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, dập dịch, cấp 500 lít hóa chất, 8,5 tấn vôi bột cho các thôn có dịch để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch.

Công tác quản lý địa bàn, khoanh vùng được triển khai chặt chẽ không để vận chuyển heo bệnh ra ngoài vùng dịch, hạn chế việc dịch bệnh có thể lây lan sang các khu vực chăn nuôi khác.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 300.000 con heo các loại. Vì vậy, yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi đòi hỏi phải triển khai khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị, từng địa phương, thôn, bản.

Do hoạt động chăn nuôi hiện tại ở nhiều địa phương chủ yếu là mô hình nông hộ, gia trại nhỏ lẻ, việc thực hiện các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan ra diện rộng. 

Trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi có thể lây lan diện rộng, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 1495 yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Trong đó, các xã, phường, đặc khu tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng, liên tục bằng nhiều hình thức về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, quy định về báo cáo dịch bệnh khi phát sinh ổ dịch, thực hiện kê khai chăn nuôi.

Yêu cầu các chủ cơ sở chăn nuôi nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định để phòng, chống dịch bệnh. Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương quản lý nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật kinh doanh tại chợ, cơ sở kinh doanh, giết mổ, sơ chế, chế biến; chỉ cho phép kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm rõ nguồn gốc, cung cấp từ cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Đặc biệt, xử lý nghiêm hành vi giết mổ heo trôi nổi, heo ốm, heo bệnh gây mất an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh; khi phát sinh ổ dịch bệnh phải thực hiện công bố dịch và tổ chức chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; lập chốt kiểm dịch động vật, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, bán tháo, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, nghi mắc bệnh trong vùng có dịch.

Các địa phương thành lập tổ chống dịch tại các thôn, khu, yêu cầu tiêu hủy triệt để heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh chết do bệnh dịch tả heo châu Phi trong phạm vi 24h kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc biên bản xác minh dịch bệnh của cán bộ thú y.

Tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng tiêu độc cơ sở chăn nuôi có dịch bệnh, nơi có nguy cơ cao trên địa bàn đảm bảo tái đàn an toàn sau dịch; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác heo chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Văn bản nhấn mạnh, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm do sử dụng heo, sản phẩm từ heo bệnh và để xảy ra dịch bệnh diện rộng do thiếu sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực tế những năm qua cho thấy, dịch tả heo châu Phi gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi. Sự vào cuộc khẩn trương, tích cực của các cấp, ngành, địa phương liên quan, cùng người chăn nuôi trong khoanh vùng, dập dịch ngay khi mới khởi phát sẽ góp phần kéo giảm thiệt hại do dịch tả heo châu Phi gây ra.

Thảo Tiên

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Vietjet sẽ nhận 600 tàu bay đến năm 2035, có tháng nhận tới 22 chiếc
Theo tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Vietjet là một trong những hãng hàng không hiếm hoi nhận những đơn hàng tàu bay rất sớm, thuộc nhóm những hãng hàng không dẫn đầu thế giới về việc đặt hàng tàu bay mới, có tháng nhận tới 22 chiếc.