|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 24/7, thị trường sẽ đảo chiều tăng tại nhiều địa phương?

18:30 | 23/07/2024
Chia sẻ
Sáng nay (23/7), giá heo hơi tăng giảm trái chiều 1.000 đồng/kg. Huyện Mường La (Sơn La) đang chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

 

Giá heo hơi biến động không đồng nhất 1.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi trong khoảng 65.000 - 66.000 đồng/kg. Ngoại trừ Bắc Giang hạ nhẹ 1.000 đồng/kg, về mức 65.000 đồng/kg; các tỉnh, thành còn lại duy trì heo hơi với giá đi ngang so với sáng qua.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên, giá thu mua được điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Quảng Ngãi và Khánh Hòa, hiện cùng đạt mức 62.000 đồng/kg. Thương lái tại các tỉnh, thành còn lại giao dịch heo hơi trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Heo hơi ở miền Nam được điều chỉnh giá trái chiều. Trong đó, sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, khu vực hai tỉnh Đồng Nai và Hậu Giang lần lượt ấn định giá heo hơi ở mức 65.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg. Trái lại, Bến Tre hạ nhẹ một giá 1.000 đồng/kg, về mức 63.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi sẽ tăng trở lại vào ngày mai do thị trường đang thiếu hụt nguồn cung và dịch tả đang diễn biến phức tạp.

Ảnh: Lạc Yên

Mường La (Sơn La) phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi, huyện Mường La đang chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, theo báo Sơn La.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mường La phát sinh 5 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Chiềng San, Nặm Păm, Pi Toong, Ngọc Chiến và thị trấn Ít Ong, với gần 200 con heo mắc bệnh bị tiêu hủy. Trong tháng 6, tại thị trấn Ít Ong xảy ra dịch tả heo châu Phi ở 14 hộ ở tiểu khu Hua Ít, tiểu khu Ít Bon và bản Nà Tòng, phải tiêu hủy 129 con heo. 

Bà Lò Thị Vinh, tiểu khu Ít Bon, cho biết: Gia đình có 14 con heo thịt, đàn heo có dấu hiệu bỏ ăn rồi lần lượt 12 con heo bị chết không rõ nguyên nhân, tôi đã báo chính quyền địa phương, báo lên xã và tiêu hủy, phun khử trùng để cách ly vệ sinh chuồng trại. Việc heo bị mắc bệnh chết, ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, khó khăn trong việc tái đàn.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ít Ong, thông tin: Ngay sau khi phát hiện dịch, thị trấn báo cáo UBND huyện; ban hành văn bản chỉ đạo các bản, tiểu khu thành lập tổ phản ứng nhanh; thành lập chốt chặn trực 24/24 giờ, kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn. Tổ chức phun khử trùng tiêu độc, có văn bản gửi đến ban quản lý chợ cấm giết mổ gia súc không rõ nguồn gốc, phòng tránh lây lan diện rộng. Đến nay, dịch đã được khống chế.

 

Lạc Yên

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.