Bộ Công Thương đã có chủ trương đề nghị tạm thời dừng tổng hợp riêng lẻ và bổ sung thêm các dự án điện mặt trời để chờ Qui hoạch điện VIII hoàn chỉnh sẽ xem xét một cách tổng thể.
Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á vừa đóng điện thành công giai đoạn I với công suất 600MWac/831MWp, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng.
Dự án thực hiện trên hồ thủy điện Sêrêpốk 3 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn), công suất 380 MWp, sản lượng điện dự kiến 621 kWh/năm, tổng mức đầu tư 6.226 tỉ đồng.
Tính đến hết tháng 7/2020, toàn Tổng công ty đã lắp đặt 52,94 MWp điện mặt trời mái nhà, ước thực hiện năm 2020 khoảng 80 MWp, đạt 160% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.
Theo EVN, Bộ Công Thương cần hướng dẫn các tiêu chí xác định cụ thể để phân biệt giữa hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống điện mặt trời nối lưới, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác định giá mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời.
Dự kiến, 2 dự án đều bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thời gian hoàn vốn của dự án điện mặt trời hồ Vực Mấu dự kiến là 14 năm, dự án hồ Khe Gỗ là 17 năm.
Liên quan đến 8 dự án điện năng lượng mặt trời (ĐMT) trên lòng hồ Trị An mà tỉnh Đồng Nai trình Bộ Công thương xem xét mới đây, vẫn đang gây ra những ý kiến trái chiều.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Thành Việt Nam cho biết, Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội được xây dựng trên diện tích 260 ha, công suất 256 MWp với tổng mức đầu tư trên 4.900 tỷ đồng.
Từ một vùng "chảo lửa" nóng bức, đất đai cằn cỗi, huyện Krông Pa (Gia Lai) đang trở thành "thủ phủ" của các dự án điện mặt trời Tây Nguyên khi hàng ngàn tỉ đồng đang được đầu tư vào đây.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thông báo giao Bộ trưởng Bộ Công Thương hủy Quyết định về quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trong tháng 11/2018.