|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục mới

07:48 | 21/09/2024
Chia sẻ
Dow Jones nhích nhẹ trong phiên 20/9 để lập kỷ lục mới. Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq Composite quay đầu giảm nhẹ.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 20/9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 38 điểm, tương đương 0,09% và lên mức đỉnh mói là 42.063 điểm. 

Chỉ số S&P 500 quay đầu giảm 0,19%, kết thúc ở mức 5.703 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,36% và chốt phiên với 17.948 điểm.

 

Cổ phiếu FedEx giảm 15%, khiến tâm lý thị trường đi xuống khi hạ triển vọng về lợi nhuận. Đồng thời, cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh UPS cũng mất 2,7%. 

Ba chỉ số trung bình chính đều ghi nhận kết quả tích cực trong tuần qua. S&P 500 tăng 1,36%, có tuần tăng điểm thứ 5/6 tuần gần nhất. Trong năm 2024, chỉ số này đã tiến thêm 19%. Trong khi đó, Dow Jones cũng tăng 1,62% còn Nasdaq Composite đi lên 1,49%. 

 

Ngày 18/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã có động thái cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps), lần đầu tiên kể từ năm 2020. Tuy nhiên, phải đến ngày 19/9, thị trường chứng khoán mới ghi nhận kết quả tích cực khi các nhà đầu tư tìm đến những tên tuổi công nghệ lớn như Nvidia, hoặc những mã cổ phiếu được hưởng lợi từ nền lãi suất thấp hơn như Home Depot.

Trả lời CNBC, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến, khiên ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 bps. 

“Các nhà đầu tư coi việc hạ lãi suất mạnh tay là chất xúc tác tích cực”, ông Mark Hackett, Giám đốc nghiên cứu đầu tư của Nationwide, nhận định. 

“Fed đã có thể thuyết phục các nhà đầu tư rằng việc hạ lãi suất đáng kể là một biện pháp chủ động để duy trì động lực kinh tế, thay vì một động thái phản ứng để ổn định nền kinh tế. Phản ứng mạnh mẽ của thị trường cho thấy nhà đầu tư tin tưởng và Fed và có tâm lý lạc quan”, ông nói thêm. 

Vẫn có những lo ngại về mức định giá quá cao của chứng khoán Mỹ. 

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng thị trường đang có định giá quá cao và sẽ có thể trượt dốc vào dịp cuối năm. Chiến lược gia Barry Bannister của Stifel cho biết: “Các công cụ của chúng tôi cho thấy S&P 500 sẽ điều chỉnh xuống 5.000 điểm vào quý IV/2024”. 

Ông Bannister chỉ ra rằng tăng trưởng việc làm chậm lại là một dấu hiệu cho thấy vẫn có nguy cơ suy thoái, đồng thời, mức định giá đối với cổ phiếu tăng trưởng có vẻ quá cao.

“Việc P/E và tăng trưởng/định giá của S&P 500 cao kỷ lục nghe có vẻ lạc quan, nhưng khi hai biến số này đạt đỉnh thường báo trước một đợt suy thoái và thị trường giá xuống … ít nhất là trong 90 năm qua”, ông cho biết. 

Minh Quang