|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm trước khả năng căng thẳng thương mại sớm hạ nhiệt

06:46 | 23/04/2025
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh sau một tuyên bố cho thấy căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sớm hạ nhiệt.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 22/4, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 1.017 điểm, tương đương 2,66% và đóng cửa với 39.187 điểm.

Chỉ số S&P 500 nhích 2,51% lên 5.288 điểm. Tương tự, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,71% và kết thúc ở mức 16.300 điểm. 

Chứng khoán Mỹ trải qua những biến động lớn trong ba tuần gần đây.

Các chỉ số vọt tăng sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent nói với các nhà đầu tư rằng “sẽ có sự xuống thang” trong cuộc chiến thương mại Mỹ. “Không ai nghĩ rằng tình trạng hiện tại là bền vững”, ông Bessent nói trong cuộc họp với nhà đầu tư do JPMorgan Chase tổ chức. 

Có lúc, Dow Jones đã vọt lên hơn 1.100 điểm, nhưng sau đó lại điều chỉnh nhẹ khi ông Bessent nói thêm: “Nếu chúng ta rời bàn đàm phán và ký kết được thỏa thuận sau hai đến ba năm, tôi cho rằng đó là một chiến thắng lớn”. 

Nhóm cổ phiếu gắn chặt với Trung Quốc đã được thúc đẩy bởi tin tức này. iShares China Large-Cap ETF (FXI) và iShares MSCI China ETF (MCHI) đều tăng khoảng 3%.

 

Ông Jed Ellerbroek, Giám đốc danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, nhận định: “Rõ ràng ông Bessent đang cố gắng gửi một tín hiệu như thể ‘chúng tôi biết thuế quan đang gây tổn hại đến thị trường và đang cố gắng nhanh chóng kết thúc'”. 

“Thị trường sẽ hiểu thông báo này là tin tốt, tạo ra một đợt tăng giá và điều chỉnh kỳ vọng về kết quả sau cùng của cuộc chiến thương mại trong vài tháng nữa”, ông nói thêm.

Nỗi lo ngại về căng thẳng thương mại đã khiến cổ phiếu lao dốc trong những tuần gần đây. Kể từ ngày 2/4, khi Tổng thống Donald Trump công bố danh sách thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, S&P 500 đã giảm hơn 6%.

 

Các nhà đầu tư ngày càng trở nên lo lắng sau khi ông Trump đăng trên Truth Social rằng nền kinh tế sẽ chậm lại nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không cắt giảm lãi suất.

Tổng thống Trump cũng liên tục ám chỉ đến việc “sa thải” Chủ tịch Fed Jerome Powell trong các bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Powell tuyên bố mình không thể bị sa thải theo quy định của pháp luật và có ý định phục vụ cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

Ông Ellerbroek nói thêm: "Rất nhiều bất ổn nhưng không có nhiều câu trả lời, một môi trường khá bực bội đối với các nhà đầu tư ngày nay. Chúng ta càng ở trong tình trạng bấp bênh này lâu thì nền kinh tế càng trở nên tồi tệ hơn”. 


Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả VietnamBiz. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.

Minh Quang

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh vào ngày 24/6
Theo dự kiến, Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24/6, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 và các địa phương phải sắp xếp xong tổ chức, bộ máy chậm nhất vào ngày 15/8.