|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones tăng 330 điểm phiên đầu năm, chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh mới

06:47 | 03/01/2020
Chia sẻ
Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu năm 2/1 đồng loạt lập kỉ lục mới khi cổ phiếu công nghệ bứt phá, dẫn dắt thị trường đi lên.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 330,36 điểm, tương đương 1,16%, lên đỉnh mới 28.868,8 điểm. Đây cũng là phiên đi lên mạnh nhất của chỉ số này kể từ 6/12/2019.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,84% lên kỉ lục mới 3.257,85 điểm, đánh dấu phiên tích cực nhất kể từ ngày 12/12. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,33% lên đỉnh lịch sử 9.092,19 điểm trong phiên bứt phá mạnh nhất kể từ ngày 11/10. Các chỉ số đều đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

Dow Jones tăng 330 điểm phiên đầu năm, chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 2/1/2019. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu của các hãng sản xuất chip dẫn dắt thị trường đi lên. Advanced Micro Devices tăng 7,1% trong khi Taiwan Semiconductor và Micron Technology đều tăng ít nhất 3%. KLA và Intel tăng lần lượt 2,5% và 1,7%.

Apple nằm trong nhóm đi lên mạnh nhất 30 cổ phiếu của Dow Jones khi đóng cửa tăng 2,3% và chạm ngưỡng giá 300 USD/cp lần đầu tiên trong lịch sử.

Năm 2019, nhóm cổ phiếu bán dẫn cũng diễn biến rất tích cực. Chứng chỉ quĩ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tăng 62% trong năm vừa qua, mức tăng mạnh nhất kể từ 2003. Phiên 2/1, chứng chỉ quĩ này tăng 2,3%.

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu năm 2020 đã tiếp nối thành quả ấn tượng trong năm 2019. Trong năm qua S&P 500 tăng 28,9%, mức tăng lớn nhất kể từ 2013 khi chỉ số này nhảy vọt 29,6%. Dow Jones trong năm 2019 tăng 22,3% còn Nasdaq Composite vượt trội với 35,2%.

Tâm lí nhà đầu tư được hỗ trợ sau khi Ngân hàng trung ương Trung Quốc thông báo hạ tỉ lệ dự trữ bắt buộc từ ngày 6/1 tới, cho phép các ngân hàng nước này cho nền kinh tế vay thêm khoảng 800 tỉ nhân dân tệ (114 tỉ USD).

Cổ phiếu Trung Quốc đồng loạt đi lên sau thông tin trên và các thị trường chứng khoán châu Âu như Đức, Pháp cũng diễn biến tích cực theo.

Ông Gregory Faranello, chuyên gia tại công ty chứng khoán AmeriVet Securities nhận định: “Thị trường cổ phiếu khởi đầu năm 2020 thuận lợi dựa vào đà đi lên từ năm ngoái. Nhưng năm nay sẽ khó có thể đem lại suất sinh lợi giống như 2019”.

Mặc dù có phiên đầu năm thành công rực rỡ, các nhà đầu tư vẫn sẽ tập trung theo dõi diễn biến cuộc chiến thương mại và các rủi ro chính trị khác.

Tối 31/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc vào ngày 15/1/2020 tại Nhà Trắng. Ông cũng cho biết ông sẽ đến Bắc Kinh khi cuộc đàm phán giai đoạn hai bắt đầu.

Về số liệu kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đạt 222.000, thấp hơn so với ước tính 225.000 của Reuters. Cổ phiếu Tesla tăng 2,9% sau khi một nhà phân tích tại Canaccord Genuity nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu này lên 515 USD/cp. Đóng cửa phiên 2/1, cổ phiếu Tesla có giá 430,26 USD/cp.

Song Ngọc