|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhà đầu tư Mỹ chốt lời, Dow Jones bất ngờ giảm gần 200 điểm trong ngày gần cuối năm

07:04 | 31/12/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc phiên 30/12 khi nhà đầu tư chốt lời sau một năm nhiều cổ phiếu tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 183,12 điểm, tương đương 0,64%, xuống còn 28.462,14 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng sụt 0,58% còn 3.221,29 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,67% và đánh mất mốc 9.000 đạt được tuần trước.

Nhà đầu tư Mỹ chốt lời, Dow Jones bất ngờ giảm gần 200 điểm trong ngày gần cuối năm - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 30/12. Nguồn: Bloomberg.

Mức tăng từ đầu năm nay của Dow Jones giảm còn 22%. Những cổ phiếu diễn biến tích cực nhất năm 2019 như Microsoft, Visa và J.P. Morgan đều đóng cửa phiên 30/12 trong sắc đỏ. Microsoft và Visa là hai trong ba cổ phiếu đi lên mạnh mẽ nhất chỉ số Dow Jones năm 2019 với mức tăng lần lượt 55% và 42%.

Ông Tom Essaye, nhà sáng lập của Sevens Report nhận định: “Những nhóm cổ phiếu diễn biến khả quan nhất trong quí IV lại dẫn đầu đà đi xuống trong phiên 30/12, điều này cho thấy tình trạng bán tháo chỉ là ngắn hạn và các nhà đầu tư đang thiết lập vị thế trước ngày cuối năm”.

Ông nói thêm: “Thị trường ở trạng thái quá mua (overbought) rõ rệt vào cuối tuần trước. Không có thông tin gì thực sự mới thúc đẩy thị trường đi lên trong dịp cuối năm này”.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang có tháng 12 tương đối thuận lợi với việc các chỉ số chứng khoán nhiều lần lập đỉnh. Chỉ số S&P 500 đã có 5 tuần đi lên liên tiếp và tăng 28,5% tính từ đầu năm.

Hiện chỉ số này đang có năm tích cực nhất kể từ 2013 khi mức tăng đạt 29,6%. Năm 1997, S&P 500 còn tăng 31%.

Ông Adam Crisafulli, nhà sáng lập tổ chức nghiên cứu Vital Knowledge nhận định: “Nhà đầu tư không nên quá chú trọng vào phân tích hành động giá vì thị trường những ngày cuối năm đang trong tình trạng cạn kiệt thanh khoản, thiếu vắng nhà đầu tư và không có tin tức nào nổi bật".

Tâm lí thị trường chứng khoán những tuần gần đây được hỗ trợ bởi sự lắng dịu của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Hôm 13/12, hai siêu cường kinh tế đã thống nhất về nguyên tắc thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Hôm 30/12, tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đến thăm Washington vào tuần sau để kí kết chính thức thỏa thuận này. Theo nguồn tin riêng của SCMP, phái đoàn Trung Quốc sẽ ở lại Trung Quốc trong khoảng vài ngày.

Trả lời Fox News, Cố vấn Thương mại Nhà trắng Peter Navarro cho biết lễ kí kết nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tuần sau, hiện cả hai bên chỉ đang chờ biên dịch chi tiết thỏa thuận.

"Thỏa thuận dài 86 trang bằng tiếng Anh đang được dịch ra tiếng Trung. Tôi không rõ bản tiếng Trung sẽ dài hơn hay ngắn hơn bản tiếng Anh", ông Navarro nói. Ông còn tỏ ra khá hài lòng với các điều khoản liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ và mở cửa thị trường tài chính Trung Quốc.

Song Ngọc