Dow Jones giảm ngày thứ ba liên tiếp khi ông Trump dọa áp thuế Trung Quốc thêm 50%
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 7/4, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 349 điểm, tương đương 0,91% và đóng cửa với 37.966 điểm. Chỉ số này có lúc bốc hơi hơn 1.700 điểm, sau đó phục hồi gần 2.600 điểm nhưng không thể duy trì.

Dow Jones đã mất gần 4.300 điểm trong ba phiên giao dịch vừa qua.
S&P 500 giảm 0,23% và đóng cửa ở mức 5.062 điểm. Trong phiên, có thời điểm chỉ số này từng giảm đến 4,7% và rơi vào thị trường gấu (giảm 20% so với đỉnh gần nhất). Tuy nhiên đến cuối phiên, S&P 500 chỉ còn giảm 18% so với đỉnh.
Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,1%, chốt phiên với 15.603 điểm. Các nhà đầu tư đã mua vào một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Nvidia và Palantir. Ở mức thấp nhất trong phiên, Nasdaq Composite có lúc giảm hơn 5%.

Phiên giao dịch ngày 7/4 diễn ra khá hỗn loạn khi nhà đầu tư cố gắng đoán thời điểm thị trường chạm đáy, với Dow Jones ghi nhận mức biến động điểm trong ngày lớn nhất trong lịch sử.
Khối lượng giao dịch cũng lên cao nhất trong vòng ít nhất 18 năm, với 29 tỷ cổ phiếu được trao tay. Con số này vượt khối lượng giao dịch 26,77 tỷ cổ phiếu ghi nhận hôm 4/4, cũng như khối lượng trung bình 10 ngày là 16,94 tỷ cổ phiếu.
Có thời điểm, các chỉ số chính đã chuyển sang màu xanh khi xuất hiện đồn đoán rằng Mỹ có thể sẽ tạm dừng thuế quan đối ứng.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Nhà Trắng đã tuyên bố với CNBC rằng những thông tin về việc tạm dừng áp thuế trong 90 ngày đều là “tin giả”, khiến các chỉ số trung bình quay đầu giảm điểm.

S&P 500 đã mất hơn 10% trong ba phiên gần đây, đánh dấu giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch COVID bùng phát vào năm 2020. Bất chấp đợt bán tháo, Nhà Trắng vẫn tiếp tục khẳng định thuế đối ứng sẽ có hiệu lực vào ngày 9/4, đúng như dự kiến. Trung Quốc đã trả đũa Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng đang chuẩn bị.
Cuối ngày 7/4, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa Bắc Kinh bằng việc áp thuế mạnh tay hơn. Ông Trump viết: “Nếu Trung Quốc không rút lại mức thuế 34%... vào ngày mai, 8/4/2025, Mỹ sẽ áp thêm 50% thuế quan với Trung Quốc, có hiệu lực từ 9/4. Ngoài ra, tất cả các cuộc đàm phán với Trung Quốc cũng sẽ bị chấm dứt!”
Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhắc lại với các phóng viên rằng chính phủ hiện không thảo luận về việc tạm dừng áp thuế đối ứng. Cổ phiếu Apple đóng cửa giảm 3,7% sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ. Nhà sản xuất iPhone đã mất gần 640 tỷ USD vốn hóa trong ba ngày giao dịch vừa qua.

“Tổng thống Trump đang đánh mất lòng tin của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu…”, ông Bill Ackman, CEO của Pershing Square, viết trên X.
“Ông Trump đã có cơ hội tạm dừng và sửa chữa hệ thống thuế quan không công bằng vào ngày 7/4. Thay vào đó, chúng ta đang tự tạo ra một mùa đông hạt nhân kinh tế và nên bắt đầu tự thu mình lại”.
Washington cho biết ít nhất 50 quốc gia đã liên hệ để đàm phán và bình luận từ các quan chức cấp cao cho thấy cuộc đàm phán có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng của Phố Wall.

Thị trường đang lo ngại đợt bán tháo sẽ thúc đẩy các quỹ đầu cơ bán cổ phiếu và nhiều tài sản rủi ro khác để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ (margin call). Chỉ số biến động CBOE, thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, đã vọt lên 60 vào ngày 7/4. Đây là một ngưỡng cực đoan, thường chỉ ghi nhận trong thị trường giá xuống.
“Các lệnh gọi ký quỹ đang được thực hiện liên tục”, ông Chris Rupkey, nhà kinh tế trưởng tại FWDBONDS, cho biết. “Trong ngày thứ ba liên tiếp, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đã phản đối mạnh mẽ chính sách thuế quan”.