|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones giảm hơn 200 điểm sau phát biểu của Thống đốc Fed

07:14 | 17/01/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm trong phiên 16/1 khi Thống đốc Christopher Waller cảnh báo Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn dự báo của Phố Wall.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 16/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 232 điểm, tương đương 0,62% và đóng cửa ở mức 37.361 điểm. S&P 500 tụt 0,37%, chốt phiên với 4.766 điểm. 

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,19% xuống 14.944 điểm. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trong phiên giao dịch đầu tuần này, nhân ngày Martin Luther King Jr.

 

Cổ phiếu Boeing sụt khoảng 7,9% sau khi Wells Fargo hạ xếp hạng của công ty này xuống cân bằng tỷ trọng (equal weight) thay vì tăng tỷ trọng (overweight) do những rắc rối với dòng máy bay Boeing 737 Max 9.

Trong khi đó, cổ phiếu AMD vọt lên 8,3% và đạt mức cao mới trong vòng 52 tuần sau những bình luận lạc quan về nhu cầu bán dẫn. Nhà sản xuất chip này đang cố bắt kịp Nvidia trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). AMD dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua vào ngày 30/1.

Cổ phiếu VinFast (VFS) giảm 8,5% xuống còn 6,03 USD/cp. Với kết quả trên, vốn hóa của công ty rớt xuống mức 14,1 tỷ USD, đứng thứ 26 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới. 

Chỉ duy nhất lĩnh vực công nghệ ghi nhận kết quả tích cực trong phiên 16/1.

Một số ngân hàng lớn cũng đã công bố kết quả kinh doanh vào sáng ngày 16/1. Goldman Sachs báo cáo lợi nhuận và doanh thu tốt hơn kỳ vọng trong khi Morgan Stanley công bố doanh thu vượt trội trong quý IV. Cổ phiếu của Goldman Sachs nhích thêm 0,7%, trong khi Morgan Stanley tụt hơn 4%.

“Cho đến nay, có vẻ như người tiêu dùng đang bám trụ khá tốt. Nếu xem xét các ngân hàng đã báo cáo kết quả thì nhìn chung, chi tiêu vẫn ổn. Số dư thẻ tín dụng và số tài khoản đều tăng”, ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư cao cấp tại U.S. Bank Asset Management, nhận định. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã vọt lên hơn 4% sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller tuyên bố rằng cơ quan này có thể nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn dự báo của Phố Wall. Đến cuối ngày 16/1 (giờ địa phương), lợi suất trái phiếu ở mức 4,064%. 

Lợi suất vừa tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2023.

“Miễn là lạm phát không tăng trở lại hay duy trì ở mức cao, tôi tin rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ có thể hạ phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang trong năm nay,” ông Waller phát biểu tại Viện Brookings.

Ông nói thêm: “Khi đến thời điểm thích hợp để hạ lãi suất, tôi nghĩ Fed cần cắt giảm một cách có phương pháp và cẩn thận”.

“Trong nhiều chu kỳ trước đây… việc cắt giảm mang tính phản ứng và diễn ra rất nhanh chóng, thường xuyên và với quy mô lớn. Tuy nhiên, trong chu kỳ này, tôi không thấy có lý do gì để hành động nhanh như trong quá khứ”, ông cho hay. 

Khoảng 30 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý IV. Trong đó, 78% đã vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận, theo dữ liệu từ FactSet. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12, được công bố vào ngày 17/1. 

Minh Quang