|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones giảm 140 điểm, S&P 500 rớt khỏi đỉnh lịch sử trong phiên cuối tháng 10

07:10 | 01/11/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 31/10 đóng cửa trong sắc đỏ bất chấp việc nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh khả quan và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 140,46 điểm (0,52%) xuống còn 27.046,23 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% còn 3.037,56 điểm sau khi đóng cửa ở đỉnh lịch sử trong phiên trước đó 30/10. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,14% và đóng cửa ở 8.292,36 điểm.

31-10

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 31/10. Nguồn: Bloomberg.

Tính chung cả tháng 10, Dow Jones và S&P 500 vẫn tăng lần lượt 0,3% và 0,5%. Nasdaq Composite cũng tăng 0,6%.

Trong ngày 31/10, Bloomberg News dẫn nguồn tin giấu tên cho biết các quan chức Trung Quốc đang tỏ ra lo ngại về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại dài hạn với Mỹ. Theo Bloomberg, phía Trung Quốc lo rằng "bản chất bốc đồng" của Tổng thống Trump có thể khiến ông rút lui khỏi bất kì thỏa thuận nào.

Ông Jeff Kilburg, CEO của KKM Financial nhận định: "Bất cứ khi nào kì vọng về thỏa thuận thương mại giảm sút, thị trường lại đỏ lửa. Chúng ta đang ở đỉnh lịch sử mới, vậy nên hễ có thông tin bất lợi nào liên quan tới đàm phán thuế quan Mỹ-Trung là nhà đầu tư lại phản ứng thái quá".

Cổ phiếu nhạy cảm về công nghệ Caterpillar sụt 1,8% trong khi Micron Technology giảm 0,9%. Trước khi thị trường mở cửa, ông Trump cố gắng xoa dịu lo ngại bằng dòng tweet: 

"Trung Quốc và Mỹ đang hợp tác để chọn địa điểm mới cho lễ kí kết giai đoạn một của thỏa thuận thương mại (nội dung chiếm khoảng 60% thỏa thuận tổng) sau khi hội nghị APEC ở Chile bị hủy vì các lí do không liên quan. Địa điểm mới sẽ được thông báo sớm. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ kí!"

Các lãnh đạo Mỹ-Trung ban đầu dự tính kí kết thỏa thuận thương mại tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức vào tháng 11 ở thủ đô Santiago của Chile. Tuy nhiên tình hình bạo lực bất ổn gần đây đã buộc chính phủ Chile hủy tổ chức sự kiện này.

Trước đó vào chiều ngày 30/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm nay. Bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell sau đó cho thấy Fed có thể sẽ tạm ngừng việc hạ lãi suất trong thời gian tới nhưng cũng không vội nâng lãi suất, trừ khi lạm phát "tăng đáng kể".

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm sau thông tin trên từ ông Powell. Chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên 30/10 trong đỉnh lịch sử 3.046,77 điểm, tăng 0,33%.

Về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, Apple công bố doanh thu quí vừa qua đạt 64 tỉ USD, cao hơn ước tính 62,99 tỉ USD của Refinitiv. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3,03 USD, cũng cao hơn mức 2,84 USD mà giới phân tích dự báo.

Doanh thu từ iPhone đạt 33,36 tỉ USD, giảm 9% so với cùng kì năm trước nhưng vẫn cao hơn mức dự báo là 32,42 tỉ USD. Kết phiên 31/10, cổ phiếu Apple tăng 2,3%.

Cổ phiếu một đại gia công nghệ khác là Facebook cũng tăng 1,8% sau khi hãng này công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 2,12 USD, cao hơn mức 1,91 USD do Refinitiv ước tính.

Theo FactSet, đến nay đã có khoảng 2/3 số doanh nghiệp S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quí III, 75% trong số này có lợi nhuận vượt kì vọng của các nhà phân tích.

Song Ngọc