|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones có phiên giao dịch tệ nhất trong gần một năm khi CPI tăng cao hơn dự kiến

08:08 | 14/02/2024
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngập trong sắc đỏ sau khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 13/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 525 điểm, tương đương 1,35% và đóng cửa ở mức 38.273 điểm.

Kết quả này đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất của Dow Jones kể từ tháng 3/2023 tính theo tỷ lệ phần trăm. Ở mức thấp nhất trong phiên, Dow Jones giảm tới 758 điểm, tương đương 1,95%. 

Dow Jones vừa trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong gần một năm. 

S&P 500 cũng giảm 1,37% và chốt phiên với 4.953 điểm. Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tụt 1,8% xuống còn 15.656 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng bị ảnh hưởng và giảm gần 4%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2022.

 

Báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 13/2 cho thấy vào tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% so với tháng tháng 12. Trong khi đó, nếu so với cùng kỳ, CPI tăng 3,1%. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò từng dự báo ​​CPI sẽ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,9% so với một năm trước đó.

Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi nhích 0,4% so với tháng 12 và tăng 3,9% so với một năm trước. Dự báo của các nhà kinh tế lần lượt là 0,3% và 3,7%.

Chi phí nhà ở là nguyên nhân chính khiến CPI tăng mạnh hơn dự báo. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết vào tháng 1, thước đo này nhích 0,6% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ.  

Lạm phát nóng hơn dự kiến có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất muộn hơn kỳ vọng thị trường. 

Ông Art Hogan, Giám đốc chiến lược thị trường tại B. Riley Financial, cho biết: “Đây có thể là một cái cớ để loại bỏ một phần bong bóng khỏi thị trường đang tăng nóng”. 

“Theo báo cáo vừa qua, chỉ số CPI đã tăng cao hơn một chút so với dự đoán của các nhà kinh tế và là bằng chứng cho thấy chúng ta không đi theo con đường tuyến tính”, ông nhận xét thêm.

Sau khi số liệu CPI được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vọt lên trên 4,66% trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4,32%.

Các cổ phiếu công nghệ bao gồm Microsoft và Amazon, vốn từng thúc đẩy thị trường lên mức cao kỷ lục, lần lượt giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 13/2.

Trong khi đó, cổ phiếu JetBlue Airways đã vọt lên gần 22% sau khi nhà đầu tư Carl Icahn báo cáo ông sở hữu gần 10% cổ phần của hãng hàng không này.

Cổ phiếu của nhà sản xuất đồ chơi Hasbro mất 1,4% sau khi công ty không đạt được kỳ vọng lợi nhuận của các nhà phân tích trong quý IV. Cổ phiếu của Avis Budget Group giảm khoảng 23% do doanh thu quý IV không được như dự báo.

Tất cả các nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều giảm điểm trong phiên 13/2. 

Minh Quang