Dow Jones bay hơn 600 điểm, S&P 500 giảm liền ba phiên khi AI làm rung chuyển thị trường
Theo CNBC, trong phiên 12/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã bốc hơi 669 điểm, tương đương 1,34%, xuống còn 49.452 điểm. Mức giảm mạnh nhất đến từ Cisco Systems. Cổ phiếu này lao dốc 12% sau khi công ty đưa ra dự báo không khả quan cho quý hiện tại.
Chỉ số S&P 500 giảm 1,57% và đóng cửa ở mức 6.833 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 2,03% và chốt phiên với 22.597 điểm.
Trong năm nay, một số lĩnh vực trên thị trường chứng khoán đã bị ảnh hưởng do sự ra mắt của các công cụ AI có thể sao chép hoạt động kinh doanh hoặc ít nhất là làm giảm lợi nhuận.
Cổ phiếu các công ty tài chính như Morgan Stanley chịu áp lực do lo ngại AI sẽ làm gián đoạn hoạt động quản lý tài sản.
Cổ phiếu các công ty vận tải và logistics như C.H. Robinson cũng tụt mạnh 14% do nỗi lo AI sẽ tinh giản hoạt động vận chuyển hàng hóa, từ đó ảnh hưởng đến một số nguồn doanh thu.
Nỗi lo ngại về sự gián đoạn do AI gây ra thậm chí đã lan sang lĩnh vực bất động sản, gây tổn hại đến các cổ phiếu như CBRE và SL Green Realty, với giả thuyết tỷ lệ thất nghiệp cao hơn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu về không gian văn phòng.
Cổ phiếu phần mềm tiếp tục xu hướng giảm điểm từ đầu năm. Palantir Technologies mất gần 5%, đưa mức giảm trong năm nay lên hơn 27%.
Cổ phiếu của Autodesk giảm gần 4% và mức giảm từ đầu năm đến nay khoảng 24%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) mất gần 3%. Hiện tại, quỹ này đang ở mức thấp hơn khoảng 31% so với đỉnh gần nhất.
“AI, yếu tố duy nhất thúc đẩy các cổ phiếu này tăng vọt và đạt mức bội số cực kỳ cao giờ lại là yếu tố kìm hãm chúng”, ông Jay Woods, chiến lược gia thị trường trưởng tại Freedom Capital Markets, cho biết.
Ngoài ra, xu hướng bán tháo bạc, vốn là mặt hàng được giới đầu tư cá nhân giao dịch sôi động trong năm nay, đã làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trong phiên 12/2. Giá bạc tương lai giảm mạnh 10%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn ở những lĩnh vực phòng thủ hơn. Cổ phiếu Walmart và Coca-Cola tăng lần lượt 3,8% và 0,5%. Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích dẫn đầu đà tăng trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, lần lượt đi lên hơn 1%.
Công nghệ dẫn đầu đà giảm trong phiên 12/2.
Thị trường hiện đang chuẩn bị cho báo cáo lạm phát quan trọng công bố vào ngày 13/2. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần và lõi (không tính đến biến động của thực phẩm và năng lượng) tháng 1 sẽ tăng 0,3% so với tháng liền trước.
“Chỉ số CPI hiện ít quan trọng hơn một chút sau số liệu việc làm khả quan, vì nó cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng trong một khoảng thời gian đáng kể”, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, cho biết.
“Nếu CPI tăng mạnh, chúng ta sẽ có vài tháng dữ liệu để nắm bắt xu hướng trước khi Fed thực sự phải đưa ra quyết định khó khăn”, ông nói thêm.
Ngược lại, nếu CPI hạ nhiệt, chiến lược gia này dự đoán 13/2 có thể là một phiên thị trường tăng rủi ro, mặc dù “con số rất, rất mạnh mới thực sự tác động đến thị trường chứng khoán và hợp đồng tương lai quỹ liên bang”, ông nhận định.