|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đồng tiền Hong Kong tăng giá mạnh vì đợt phát hành cổ phiếu của Ant Group

23:19 | 20/10/2020
Chia sẻ
Kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)của Ant Group khiến nhu cầu mua HKD tăng tới mức cao nhất từ khi khủng hoảng tài chính châu Á bùng phát.

Hôm 18/10, tập đoàn tài chính Ant Group của tỉ phú Jack Ma đã nhận sự chấp thuận của Ủy ban Quản lí Chứng khoán Trung Quốc đối với yêu cầu niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, theo Bloomberg.

Một ngày sau, Ant Group thông báo họ nâng mức kì vọng về mức định giá trong đợt IPO sắp tới lên 280 tỉ USD do nhu cầu quá cao của giới đầu tư. Trước đó, tập đoàn chỉ đề ra mục tiêu đạt mức định giá 225 tỉ USD.

Hàng loạt đợt phát hành của phiếu của doanh nghiệp lớn như Ant Group đã đẩy nhu cầu HKD lên cao đến nỗi từ tháng 4, nó vẫn tiệm cận mốc mạnh nhất so với USD. Vì thế, giới chức phụ trách chính sách tiền tệ Hong Kong phải bán nội tệ để giảm đà tăng giá. 

Động thái của giới chức sẽ khiến lượng tiền mặt năm nay tăng thêm 286 tỉ HKD, tính đến ngày 21/10.

Đồng tiền Hong Kong tăng giá manh vì đợt phát hành cổ phiếu của Ant Group - Ảnh 1.

Hôm 25/8, Ant Group - chủ sở hữu ứng dụng thanh toán Alipay - đăng kí chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Thượng Hải và Hong Kong. Ảnh: SCMP

286 tỉ HKD là mức tăng kỷ lục, lớn hơn tổng mức tăng của năm 2008 và 2009. Khi đó, cả thế giới siết chặt tín dụng khiến các doanh nghiệp Hong Kong phải chuyển tiền về để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. 

Ngược lại, chương trình nới lỏng định lượng (QE) của Fed lại khiến USD suy yếu. Hồi tháng 3 năm nay, HKD trở thành tài sản hấp dẫn hơn so với USD sau khi Fed hạ lãi suất xuống quanh 0% để đối phó đại dịch. Trong khi đó, Hong Kong lại không hạ lãi suất xuống mức thấp như bên Mỹ.

Giá của HKD đang tiếp tục tăng do quá nhiều nhà đầu tư hào hứng với các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết tại Hong Kong. IPO của Ant Group thu hút giới đầu tư đến mức các hãng môi giới chứng khoán tại Hong Kong sẵn sàng cho phép nhà đầu tư cá nhân trả trước 5% bằng tiền mặt để mua cổ phiếu.

Đến cuối tháng 9, các công ty đã huy động tổng cộng 23,4 tỉ USD thông qua phát hành cổ phiếu tại Hong Kong - đạt mức cao thứ 3 toàn cầu, theo hãng kiểm toán KPMG.

Hong Kong đang trở thành lựa chọn thay thế cho các công ty Trung Quốc ở nước ngoài phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn do căng thẳng Mỹ - Trung. JD.com, NetEase và Yum China Holdings là các tập đoàn Trung Quốc niêm yết ở nước ngoài đang suy tính về khả năng niêm yết thêm tại Hong Kong năm nay.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người đã thành công trong việc thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump điều tra các công ty Trung Quốc, mới đây đã kêu gọi Washington xem xét việc trì hoãn đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ant Group.

Đợt IPO ở Hong Kong (Trung Quốc) là một phần của đợt niêm yết kép của Ant Group cùng với thị trường chứng khoán Thượng Hải. Các ngân hàng lớn như China International Capital Corp, Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs và Morgan Stanley sẽ hỗ trợ đợt IPO của Ant Group. 

Credit Suisse cũng tham gia với tư cách là điều phối viên toàn cầu. Giá trị của đợt IPO vào khoảng 30 tỉ USD.

Ant Group từ chối bình luận về lời phát biểu của ông Rubio, đồng thời cho biết hoạt động kinh doanh của họ chủ yếu ở Trung Quốc và họ khá lạc quan về triển vọng tăng trưởng ở quê nhà.

Nhạc Phong

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.