|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đông Nam Á sắp đón khách quốc tế: Thái Lan dẫn đầu với kế hoạch bài bản, Singapore mở cửa dù ca nhiễm cao, Việt Nam cũng nhập cuộc

10:16 | 23/10/2021
Chia sẻ
Nhờ vào tỷ lệ tiêm chủng ngày càng cao cùng sức ép về nhiệm vụ khôi phục kinh tế, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã thực hiện các kế hoạch "rã băng", thắp sáng hy vọng khôi phục cho ngành du lịch cũng như hàng không sau tháng ngày "ngấm đòn" vì dịch COVID-19.

Với chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang từng bước tìm cách hướng tới nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, bao gồm cả việc vực dậy ngành công nghiệp không khói sau thời gian dài tê liệt vì COVID-19.

Điểm chung của việc mở cửa đón khách du lịch chính là việc tiến hành thận trọng, có lộ trình và chỉ mở rộng sau khi đã chứng minh được độ an toàn.

Thái Lan miễn cách ly cho du khách từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong các nước khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đến nay được cho là quốc gia có kế hoạch đón khách quốc tế rõ ràng và bài bản. Đáng chú ý mới đây Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết nước này sẽ miễn cách ly cho du khách đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầy đủ của 46 quốc gia và vùng lãnh thổ từ tháng tới.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định rằng không được bỏ lỡ cơ hội thu hút du khách vào kỳ nghỉ lễ cuối năm nay và đầu năm sau trong vài tháng tới để hỗ trợ hàng triệu người kiếm sống từ lĩnh vực du lịch, giải trí cũng như một vài lĩnh vực có liên quan khác.

Trước đó hồi tháng 7, Thái Lan trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mở cửa đón khách nước ngoài theo mô hình hộp cát (sandbox) tại đảo Phuket. Theo đó, khách du lịch là những người có chứng nhận tiêm chủng vắc xin, sau khi ở lại đảo trong vòng 7 ngày, có kết quả âm tính, có thể di chuyển tới các địa điểm khác tại Thái Lan.

Bất chấp sự gia tăng đáng báo động về số ca nhiễm COVID-19 mới, Thái Lan vẫn đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng sáng kiến "Sandbox" đến nhiều tỉnh hơn, bao gồm cả thủ đô Bangkok và 5 tỉnh khác là Chiang Mai, Phangnga, Krabi, Hua Hin, Pattaya và Cha-am từ ngày 1/11.

Những quốc gia Đông Nam Á đi đầu trong hồi sinh du lịch, đón khách quốc tế, kinh nghiệm nào cho Việt Nam? - Ảnh 1.

Nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch, Thái Lan đang mở rộng mô hình "sandbox" tới nhiều địa điểm khác trên toàn quốc. (Ảnh: AFP).

Tờ Bangkok Post mới đây dẫn thông tin từ Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, từ ngày 1/7 đến 5/10, đã có hơn 42.000 du khách quốc tế đã bay đến hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket. Điều này đã mang lại hơn 2 tỷ baht, tương đương hơn 59 triệu USD, cho nền kinh tế Thái Lan.

Có thể thấy, con số 42.000 khách du lịch tới Phuket trong ba tháng qua thua xa so với mục tiêu thu hút 100.000 người của Chính phủ Thái Lan. Song, khi nhìn vào tình hình chung của thế giới cũng như trong khu vực, đây được xem là tín hiệu tích cực và triển vọng vực dậy ngành du lịch tại Thái Lan.

Nhằm kích cầu du lịch, mới đây, Thái Lan đã giới thiệu ba chương trình nhập cảnh cho du khách quốc tế như một phần của việc mở lại đất nước. Theo Bangkok Post đưa tin ngày 22/10, chương trình đầu tiên có tên là "Test & Go" sẽ đưa ra những yêu cầu tối thiểu đối với khách du lịch đến từ những nơi có rủi ro thấp, đồng thời có tác động kinh tế cao đối với du lịch của "xứ sở chùa vàng".

Với chương trình này, du khách phải xuất trình: giấy chứng nhận đã tiêm đủ vắc xin ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt, thời gian tiêm ít nhất 14 ngày; kết quả RT-PCR âm tính trong không quá 72h trước khi nhập cảnh; và bảo hiểm COVID- 19.

Những quốc gia Đông Nam Á đi đầu trong hồi sinh du lịch, đón khách quốc tế, kinh nghiệm nào cho Việt Nam? - Ảnh 2.

Du khách tham quan bên ngoài Cung điện Hoàng gia tại Bangkok vào ngày 27/1/2020. (Ảnh: AFP).

Du khách có thể đến bất kỳ sân bay quốc tế nào ở Thái Lan và phải thực hiện một xét nghiệm RT-PCR khác đã được đặt lịch trước tại khách sạn SHA Plus trong đêm đầu tiên đến Thái Lan, vì các khách sạn này sẽ giúp xử lý việc xét nghiệm cho khách.

Trong thời gian chờ kết quả, du khách phải ở khách sạn cách sân bay khoảng hai giờ lái xe. Sau khi nhận được kết quả âm tính, du khách có thể tiếp tục đến bất cứ nơi nào trên đất nước mà không bị hạn chế và không phải xét nghiệm thêm lần nào nữa.

Theo chương trình này, Thái Lan sẽ miễn cách ly với những người đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh từ 46 quốc gia, tăng so với danh sách ban đầu chỉ có khoảng 10 quốc gia.

Chương trình thứ hai có tên là "Living in Blue Zone", dành riêng cho những khách du lịch đã được tiêm chủng từ các quốc gia khác ngoài danh sách.

Du khách không cần phải cách ly nhưng chỉ có thể đi lại trong 17 tỉnh “Blue Zone” (tạm dịch: Vùng Xanh) trong 7 ngày đầu tiên, và phải xét nghiệm lần hai với bộ xét nghiệm kháng nguyên vào ngày thứ 6 hoặc thứ 7 sau khi đến Thái Lan.

Theo Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19, “Vùng Xanh” sẽ được mở rộng đến 33 tỉnh từ tháng 12, trước khi tăng lên 45 tỉnh từ tháng 1/2022.

Các tỉnh “Vùng Xanh” là những khu vực đã tiêm phòng COVID-19 cho ít nhất 70% dân số, và được chỉ định sẵn sàng đón du khách quốc tế.

Trong khi đó, khách du lịch chưa được tiêm phòng vẫn có thể đến thăm Thái Lan theo chương trình thứ ba, có tên "Happy Quarantine", theo đó họ phải ở trong các cơ sở cách ly trong 10 ngày.

Singapore kiên định với kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế dù ca nhiễm tăng cao

Với hơn 80% dân số đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, giữa tháng 9 vừa qua, Singapore đã chính thức nối lại hoạt động du lịch quốc tế cho hành khách đã tiêm chủng từ Đức và Brunei trong khuôn khổ chương trình Hành lang Du lịch Tiêm chủng (VTL).

Bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng cao hàng ngày và số ca tử vong cũng tăng đột biến do một đợt bùng phát gần đây. Vào ngày 9/10, ngày chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục, Singapore vẫn thông báo bổ sung 8 quốc gia vào chương trình trên.

Cụ thể, 8 quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha. Quy định dành cho 8 nước này có hiệu lực từ 19/10. Theo CNN, động thái này là sự nới lỏng rõ ràng nhất kể từ khi biên giới đóng cửa vào tháng 3/2020. Những du khách đã tiêm chủng đến từ các quốc gia trên sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh vào Singapore.

Những quốc gia Đông Nam Á đi đầu trong hồi sinh du lịch, đón khách quốc tế, kinh nghiệm nào cho Việt Nam? - Ảnh 3.

Với tỷ lệ tiêm vắc xin cao, Singapore cũng đang đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế. (Ảnh: FT).

Tờ Strait Times đưa tin, trong một bài phát biểu trước toàn dân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh việc muốn đẩy mạnh áp dụng chiến lược sống chung với COVID-19. Singapore không thể nào cứ phong tỏa và đóng cửa vô thời hạn.

Đồng thời, ông cho biết thêm rằng tình trạng mất việc làm, gia đình ly tán và đóng cửa kinh doanh đã gây ra "căng thẳng về tâm lý, tình cảm và mệt mỏi về tinh thần”.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng chiến lược “Zero-COVID” mà Singapore áp dụng trong năm 2020 là phù hợp, song sự xuất hiện của biến thể Delta buộc Singapore phải điều chỉnh và xác định sống chung với COVID-19 khi tỷ lệ bao phủ vắc xin đạt 80% trong tháng 8.

Indonesia "đánh thức" Bali sau 18 tháng đóng cửa

Bên cạnh Thái Lan và Singapore, Indonesia, quốc gia lớn và đông dân nhất Đông Nam Á cũng đã chính thức đón khách quốc tế đến hòn đảo nghỉ mát Bali ngày 14/10, sau 18 tháng ngành du lịch "đóng cửa" do dịch COVID-19.

Theo Reuters, Indonesia hiện tại mới chỉ xác nhận 19 quốc gia đủ điều kiện để du khách các nước này có thể tới Bali, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand, và một số quốc gia từ Tây Âu và Vịnh Arab…

Bên cạnh việc yêu cầu du khách đến Bali phải đã tiêm đủ mũi vắc xin ngừa COVID-19, Indonesia còn quy định họ phải trải qua 5 ngày cách ly kiểm dịch, một biện pháp mà các thị trường du lịch “đối thủ” đang loại bỏ dần.

Những quốc gia Đông Nam Á đi đầu trong hồi sinh du lịch, đón khách quốc tế, kinh nghiệm nào cho Việt Nam? - Ảnh 4.

Bali hiện là khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất Indonesia. (Ảnh minh họa: Reuters).

Hãng tin Aljazeera đưa tin ngày 14/10, Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Đầu tư, Lulut Binsar Panjaitan cho biết quá trình mở cửa đón khách quốc tế sẽ được đáng giá định kỳ và danh sách 19 nước trên chỉ áp dụng với các chuyến bay thẳng tới hai đảo Bali và Riau.

Ông hy vọng việc mở cửa sẽ thúc đẩy kinh tế của ngành du lịch ở Bali bởi ước tính 54% nguồn thu của đảo đến từ ngành công nghiệp không khói này.

Việt Nam đón khách từ tháng 11, thí điểm ở 5 địa phương

Chiều 21/10, họp trực tuyến với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh sẽ đón khách nước ngoài theo lộ trình mở cửa du lịch quốc tế giai đoạn 1 (từ tháng 11).

Những quốc gia Đông Nam Á đi đầu trong hồi sinh du lịch, đón khách quốc tế, kinh nghiệm nào cho Việt Nam? - Ảnh 5.

Phú Quốc dự kiến đón khách quốc tế từ ngày 20/11 sắp tới. (Ảnh: Zing).

Giai đoạn 2 từ tháng 1/2022, sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ.

Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày, trước mắt kết nối Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh.

Giai đoạn 3 từ quý II/2022, mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế với điều kiện bảo đảm các phương án phòng, chống dịch theo quy định.

Phương Trang