|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đồng Nai: Ổ dịch COVID-19 tại các chợ thêm nhiều ca mắc, dừng toàn bộ chợ tự phát

10:57 | 10/07/2021
Chia sẻ
Tổng số ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng trong đợt dịch thứ 4 trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai đến nay là 140 ca.

Sáng 10/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 21 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, 13 ca liên quan đến chợ Bình Điền, một số chùm ca bệnh ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa và Huyện Vĩnh Cửu, báo Đồng Nai đưa tin.

Đáng lưu ý là trong hai ngày qua, lực lượng chức năng liên tục ghi nhận các ca dương tính liên quan đến ổ dịch chợ Tân Biên, Phước Tân. Một số mẫu gộp tại chợ Hóa An cho kết quả dương tính đang chờ tách mẫu làm xét nghiệm PCR khẳng định.

Lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Đồng Nai nhận định, ba ổ dịch tại các chợ: Hóa An, Tân Biên và Phước Tân có nguồn lây từ các chợ ở TP HCM nên rất phức tạp. Hiện TP Biên Hòa đã phong tỏa tạm thời ba chợ nói trên và tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại chợ.

Theo UBND TP Biên Hòa, các khu chợ tự phát không rõ người mua bán diễn ra hằng ngày khiến việc kiểm soát dịch tễ gặp nhiều khó khăn. Do đó, từ 15h ngày 9/7, TP Biên Hòa đã dừng hoạt động các khu vực chợ tạm, chợ tự phát tại các xã, phường.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng số ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng trong đợt dịch thứ 4 trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai đến nay là 140 ca.

Phương Trang

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...