Tờ Dailymail (Anh) dẫn các nguồn tin quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ ra lệnh tấn công quân sự nhằm vào một cơ sở vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong năm tới.
Kinh tế Mỹ đi lên trong quý II nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng và doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào trang thiết bị. Mặc dù vậy, mức tăng lương chậm chạp kéo dài đã ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng.
Reuters đưa tin hôm thứ Tư (19/7), hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã không thể thống nhất những bước tiến mới để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, gây ra lo ngại về mối quan hệ thương mại và an ninh quốc gia giữa Tổng thống Donald Trump và chính quyền Bắc Kinh.
Hôm thứ Ba (18/7), Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách để bảo vệ sản phẩm do người Mỹ sản xuất bằng cách chứng nhận hàng hóa hợp pháp của Mỹ, và tấn công mạnh mẽ những sản phẩm nhập khẩu gắn nhãn hiệu “Made in America”.
Kho dự trữ đồng của COMEX ở Mỹ sẽ tăng từ mức cao nhất trong 13 năm, vì Trung Quốc đang tiến hành mua nhiều phế liệu kim loại và vì kế hoạch chi tiêu cơ sở hạ tầng được kỳ vọng của chính quyền tổng thống Trump chưa xuất hiện.
Reuters đăng tải báo cáo mới nhất cho biết, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ lên tới 248 tỷ USD trong hai năm tới, vì nguồn thu từ thuế giảm so với mong đợi.
Bloomberg thống kê những lần gặp mặt lần đầu của nhà hai đạo hai nước Nga – Mỹ trong vài thập kỷ qua nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Trump sẽ có buổi gặp mặt lần đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp vào tuần tới khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Đức. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo mà vận mệnh chính trị có sự ràng buộc lẫn nhau.
Theo nguồn tin từ ba quan chức cấp cao của chính quyền Washington, Tổng thống Donald Trump đang rất thất vọng về Trung Quốc, vì cho rằng quốc gia này không có nhiều hành động tác động đến Triều Tiên và vấn đề thương mại song phương giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc nhở thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng quốc gia này phải hành động nhiều hơn để giảm bớt những khó khăn cho hàng xuất khẩu của Mỹ, dù trước đó, ông mới nói cảm ơn Ấn Độ vì thương vụ mua các trang thiết bị do Mỹ sản xuất.
Theo một văn bản do Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố vào chiều muộn ngày thứ Sáu (16/6), Tổng thống Donald Trump có một khoản nợ cá nhân trị giá ít nhất 315,6 triệu USD với Đức, Mỹ và các ngân hàng khác tính đến giữa năm 2017.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán đột biến, một ngân hàng lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 3 công ty thua lỗ.