Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã gom hơn 100 triệu USD trái phiếu các loại. Giá trái phiếu có thể bật tăng nếu Fed hạ lãi suất, đẩy lợi suất trái phiếu đi xuống.
Theo thước đo ưa thích của Fed, lạm phát đã tăng nhẹ trong tháng 7, chứng tỏ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang dần tác động lên nền kinh tế Mỹ.
Mỹ sẽ chấm dứt quy định miễn trừ thuế quan với bưu kiện giá trị thấp kể từ ngày 29/8. Động thái này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với các nhà xuất khẩu nước ngoài, người tiêu dùng Mỹ và gây ra tình trạng thiếu hụt một số mặt hàng.
Nhờ khả năng tác động tức thì và trực tiếp đến chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ, các nhà giao dịch trái phiếu được coi là lực lượng duy nhất có thể bảo vệ tính độc lập của Fed.
Ngày 27/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã sa thải người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nước này Susan Monarez.
Đợt tăng thuế dự kiến của Mexico sẽ áp dụng cho các mặt hàng nhập khẩu như ô tô, dệt may và nhựa với mục đích bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh của hàng hoá Trung Quốc.
Khi Tổng thống Trump nhậm chức vào đầu năm nay, chỉ hai ghế trong Hội đồng Thống đốc Fed là người do ông bổ nhiệm. Song, điều đó có thể thay đổi nếu ông thành công sa thải Thống đốc Lisa Cook và đưa người lên thay thế cựu Thống đốc Adriana Kugler.
Giới chuyên gia nhận định Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook để gia tăng ảnh hưởng lên cơ quan này. Song, nỗ lực của chủ nhân Nhà Trắng có nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng tới nền kinh tế.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Lầu Năm Góc đang “cân nhắc” liệu chính phủ có nên mua cổ phần trong các nhà thầu quốc phòng lớn hay không.