|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Doanh nghiệp ủng hộ 200 xe rùa cho TP HCM vì thương đội ngũ 'shipper' giao nhu yếu phẩm

14:15 | 25/08/2021
Chia sẻ
Vì thấy thương các tình nguyện viên phải tay xách nách mang đồ nhu yếu phẩm giao cho người dân, doanh nghiệp này đã huy động tất cả nhân viên cùng lắp ráp 200 xe rùa để trao tặng TP HCM.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Phong, Phó Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất xe đẩy hàng, thiết bị xây dựng tại TP HCM cho biết công ty đã hoàn thành 200 chiếc xe rùa để gửi tặng Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP HCM và 20 chiếc gửi tặng Huyện Đức Hòa (Long An), nhằm phục vụ các tình nguyện viên trong công tác vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

"Tại mình coi mấy cái clip thấy các lực lượng tình nguyện xách từng bịch vào các hẻm nhỏ, vừa lâu và mệt mà dùng xe máy vận chuyển thì không linh động bằng", ông Phong chia sẻ về ý tưởng ủng hộ xe rùa. Vị này cho biết ngoài vận chuyển nhu yếu phẩm, xe rùa còn rất tiện lợi trong việc vận chuyển bình oxy.

Doanh nghiệp lên kế hoạch ủng hộ xe rùa cho TP HCM. (Ảnh: Công ty cung cấp).

Do có sẵn xe rùa nên doanh nghiệp đã huy động toàn bộ 50 nhân viên tranh thủ giờ giải lao để lắp ráp hơn 200 chiếc, kịp thời giao đến cho đội ngũ tình nguyện viên tại TP HCM. Khoảng 19h, ngày 23/8, tất cả nhân viên đã bắt tay lắp ráp và chỉ mất một tiếng để hoàn thành.

"Nếu người chuyên nghiệp thì chỉ khoảng 5 phút/xe, nhưng hầu hết đều làm các bộ phận khác, như nữ nhân viên văn phòng và lao công có thể mất hơn 20 phút/xe", ông Phong cho biết. Theo vị này tiết lộ, giá trị của 220 chiếc xe rùa rơi vào khoảng 120 triệu đồng.

Xe rùa hiện đã được giao tới cho Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP HCM và phải mất tới 5 lần chuyển mới có thể giao hết. Theo ông Phong, thông thường công ty chỉ giao phụ tùng lắp ráp nhưng lần này họ đã lắp sẵn xe rùa và chính vì thế mới mất nhiều lần chuyển do kích thước xe rùa lớn.

"Vì xe mình nhỏ nên không giao hết được trong một lần. Chỗ nhận cũng không đủ không gian nên buộc phải chờ người ta giao đi hết rồi mới tiếp tục chuyển đi", ông Phong nói. 

Doanh nghiệp ủng hộ 200 xe rùa cho TP HCM vì thương đội ngũ 'shipper' giao nhu yếu phẩm - Ảnh 2.

Hơn 200 chiếc xe rùa đã được hoàn thành trong thời gian ngắn và kịp thời chuyển tới đội ngũ chống dịch. (Ảnh: Công ty cung cấp).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp của ông Phong cũng đang thực hiện "Ba tại chỗ", điều này cũng gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp lẫn anh chị em nhân viên. 

"Ba tại chỗ thì kinh phí cao, mà anh em tinh thần không thoải mái, nhớ nhà, có người thân bệnh nên cứ đòi về", đại diện doanh nghiệp cho biết. Ngoài ba tại chỗ, doanh nghiệp cũng khắp khó khăn về doanh thu khi hàng không thể bán cũng như giao đi cho khách, vật liệu cũng rơi vào tình trạng thiếu thốn. Ông Phong cho biết hiện doanh nghiệp đang sản xuất hàng dự trữ và các đơn xuất khẩu.

"Anh chị em rất hào hứng với việc làm này của doanh nghiệp. Mọi người phấn khởi thực hiện lắp ráp kể cả đang trong giờ giải lao", ông Phong nói. Doanh nghiệp cũng đang cân nhắc thêm các chương trình ủng hộ tiếp theo.

Thùy Trang