|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

DN Đài Loan muốn mở rộng quy mô nhà máy ở Vĩnh Phúc, nâng kim ngạch xuất khẩu lên 1,5 – 2 tỉ USD/năm

22:28 | 10/04/2019
Chia sẻ
Phó Chủ tịch Tập đoàn Compal (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, hiện nhà máy lắp ráp máy tính của Compal tại Vĩnh Phúc đã đi vào sản xuất ổn định, dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 500 triệu USD. Doanh nghiệp đang có ý định mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam với mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu lên 1,5 - 2 tỉ USD/năm.

Báo Chính phủ đưa tin, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sáng nay (ngày 10/5), ông Ray Chen, Phó Chủ tịch Tập đoàn Compal (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, hiện nhà máy lắp ráp máy tính của Compal tại Vĩnh Phúc đã đi vào sản xuất ổn định. Các lô hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, được khách hàng là những nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới đánh giá cao. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 500 triệu USD.

Do nhu cầu của thị trường, Compal muốn mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam với mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu lên 1,5 - 2 tỉ USD/năm.

DN Đài Loan muốn mở rộng quy mô nhà máy ở Vĩnh Phúc, nâng kim ngạch xuất khẩu lên 1,5 – 2 tỉ USD/năm - Ảnh 1.

Tập đoàn Compal đang có ý định mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Đánh giá cao các hoạt động đầu tư của Compal tại Việt Nam thời gian qua cũng như ý định mở rộng đầu tư trong thời gian tới, Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng đầu tư, tăng quy mô sản xuất tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp làm việc cụ thể với các bộ, ngành, địa phương để xử lý những vấn đề cụ thể, kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.

N. Lê

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?