|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long

20:07 | 10/09/2024
Chia sẻ
Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long Nguyễn Đại Cương bị tạm đình chỉ chức vụ từ 18h ngày 9/9 cho đến khi có quyết định thay thế.

Quyết định được Giám đốc Điện lực Quảng Ninh ký ngày 9/9. Theo yêu cầu, ông Cương vẫn tiếp tục công việc khắc phục lưới điện sau bão số 3 (Yagi) và các công tác sản xuất kinh doanh của điện lực trên địa bàn.

Lý do tạm đình chỉnh chức vụ ông Cương chưa được Điện lực Quảng Ninh thông tin.

Ông Nguyễn Đại Cương làm Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long từ tháng 5/2020. Sau đó, tại kỳ thi sát hạch năm 2023, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ vị trí này.

Trước đó, ngày 7/9, bão Yagi đổ bộ gây hỏng nghiêm trọng lưới trung, hạ áp tại miền Bắc, khiến hơn 3 triệu hộ gia đình, cơ sở bị mất điện. Riêng tại Quảng Ninh - nơi tâm bão Yagi đi qua - hệ thống lưới 110 kV tại đây gần như tê liệt. Sự cố khiến toàn bộ tỉnh này mất điện.

Thành phố Hạ Long có hơn 110.000 khách hàng sử dụng điện, theo thống kê của Điện lực Hạ Long. Toàn bộ đường dây trung áp, trạm biến áp gặp sự cố do bão. Hơn 250 cột điện bị gãy đổ.

Cột điện bị bão quật đổ tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 7/9. Ảnh: Giang Huy

Ba ngày sau bão, Điện lực Quảng Ninh cho biết, họ đã khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khoảng 30% khách hàng. Dự kiến, khu vực thành phố Hạ Long sẽ được cấp điện trở lại trong ngày 10/9. Những ngày qua, điện lực địa phương đã huy động khoảng 170 cán bộ, nhân viên cùng lực lượng tăng cường khắc phục sự cố lưới điện thành phố Hạ Long sau bão.

Tuy nhiên, hiện một số nơi như phường Hồng Gai, Yết Kiêu, Cao Thắng, Hùng Thắng, Hà Tu... vẫn chưa có điện trở lại. Việc bị mất điện trong khoảng thời gian kéo dài sau bão gây khó khăn cho sinh hoạt, đời sống của người dân tại đây.

Phương Dung

Không để xảy ra việc 'xin cho' khi lựa chọn Danh mục dự án nhà ở thương mại thí điểm thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất
Phó Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đảm bảo công khai minh bạch, không xảy ra tình trạng xin cho và dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên cụ thể.