|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Điều gì khiến lợi nhuận HSBC giảm gần 65% trong nửa đầu năm 2020?

05:00 | 04/08/2020
Chia sẻ
HSBC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4,32 tỉ USD trong nửa đầu năm, giảm 65% so với cùng kì. Nguyên nhân chính là do mức trích lập dự phòng của ngân hàng tăng lên 6,9 tỉ USD.

Lợi nhuận HSBC giảm mạnh trong nửa đầu năm

HSBC vừa công bố kết quả kinh doanh quí II với lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm giảm 65% so với cùng kì năm trước. Nguyên nhân do ngân hàng đã phải trích lập dự phòng nhiều bởi những tác động của đại dịch COVID-19.

Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất châu Âu này đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4,32 tỉ USD trong nửa đầu năm nay, thấp hơn nhiều so với mức 12,41 tỉ USD trong cùng kì năm trước và chưa đạt con số ước tính trước đó của các chuyên gia phân tích 5,69 tỉ USD.

Tổng thu nhập của ngân hàng đã giảm 9% xuống còn 26,7 tỉ USD, nhỉnh hơn một chút so với mức 26,41 tỉ USD mà giới phân tích kì vọng. Biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng  đạt 1,43%, tức đã giảm 0,18 điểm % so với một năm trước do lãi suất đã giảm trên toàn cầu.

Trong khi đó, dự phòng rủi ro tín dụng đã tăng lên 6,9 tỉ USD trong bối cảnh đại dịch và triển vọng kinh tế yếu kém.

Trong ngày công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu HSBC tại Hong Kong đã giảm hơn 4% khi giao dịch trở lại sau giờ nghỉ trưa. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu HSBC niêm yết tại Hong Kong và London đã giảm hơn 40%, theo dữ liệu của Refinitiv.

Giám đốc điều hành Noel Quinn cho biết ngân hàng đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch COVID-19 như lãi suất giảm, rủi ro địa chính trị và mức độ biến động mạnh của thị trường.

6 tháng đầu năm 2020 là một trong những khoảng thời gian thách thức lớn nhất thời đại. "Do đại dịch COVID-19, phần lớn nền kinh tế toàn cầu đã chậm lại đáng kể và một số lĩnh vực đã bị đình trệ gần như hoàn toàn", ông Quinn nhận định.

Ông cũng nêu rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là một thách thức mà ngân hàng đã phải đối mặt trong thời gian dài và chắc chắn sẽ tiếp tục trong tương lai với diễn biến như hiện nay.

Trước đó, nhiều ngân hàng khác của Anh cũng chứng kiến lợi nhuận trước thuế sụt giảm. Trong 6 tháng đầu năm, một ngân hàng của Anh khác là Standard Chartered đã báo cáo lợi nhuận giảm 33% xuống còn 1,63 tỉ USD.

Thúc đẩy tái cơ cấu, cắt giảm 35.000 việc làm

Ông Quinn nói rằng ngân hàng sẽ tăng tốc triển khai chương trình tái cơ cấu theo kế hoạch đã công bố vào tháng 2/2020. Vị CEO này cho biết việc tái cấu trúc sẽ bao gồm sáp nhập các đơn vị quản lí tài sản và ngân hàng bán lẻ, cắt giảm hoạt động kinh doanh vốn cổ phần châu Âu cũng như giảm mạng lưới chi nhánh tại Mỹ. Theo HSBC công bố, kế hoạch sẽ cắt giảm khoảng 35.000 việc làm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch này bất cứ khi nào có thể. Bên cạnh đó, môi trường hoạt động của chúng tôi đã có sự thay đổi đáng kể kể từ đầu năm. Chúng tôi cũng sẽ phải xem xét những hành động bổ sung cần thực hiện trong bối cảnh kinh tế mới", ông Quinn nói.

Lê Huy