Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị nghiên cứu phương án nâng tỷ lệ mua điện mặt trời dư phát lên lưới điện quốc gia là 20% công suất lắp đặt ở miền Bắc, 10% đối với khu vực miền Trung, miền Nam. Giá mua áp dụng cơ chế bù - trừ hoặc theo giá chào bán thấp nhất trên thị trường điện cạnh tranh tại thời điểm mua.
Bộ Công thương đề nghị các địa phương cần có trách nhiệm theo dõi, quản lý những khách hàng sử dụng điện lớn có hợp đồng mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng.
Bộ Công Thương cho biết đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ khi xây dựng nghị định về điện mặt trời mái nhà, không có chuyện ‘quay xe’ chính sách như dư luận nêu.
Liên quan đến vấn đề năng lượng được các nhà đầu tư FDI quan tâm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng khẳng định Việt Nam không thiếu điện và cho biết dù sản lượng điện tiêu thụ năm 2024 có những ngày vượt 1 tỷ kWh/ngày, song cung ứng điện vẫn được bảo đảm.
Theo GEC, trường hợp rủi ro các chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời tiếp tục trì hoãn hoặc không thuận lợi trong giai đoạn hiện nay, công ty sẽ trích lập dự phòng đối với các khoản chi phí đã đầu tư nhằm tránh rủi ro trong dài hạn.
Việc phát triển điện mặt trời mái nhà là tập trung vào tận dụng điện mặt trời mái nhà trên các công trình xây dựng, đồng thời khuyến khích phải tự sản, tự tiêu dùng tại chỗ chứ không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện.
Theo Bộ Công Thương, giải pháp mua với giá 0 đồng trong trường hợp phát lên lưới điện quốc gia là cần thiết và phù hợp, vừa khuyến khích loại hình điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu vừa ngăn chặn được hiện tượng trục lợi chính sách.
Trong thời gian tới, Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được để thiếu điện, các cơ quan trong ngành thực hiện theo lộ trình điều chỉnh giá điện phù hợp, không giật cục, không cầu toàn, không nóng vội.
Tập đoàn đa ngành này đang gặp khó ở mảng năng lượng tái tạo - mảng đóng góp lợi nhuận tốt nhất -khi bị bãi bỏ chủ trương đầu tư tại Hậu Giang và vi phạm của nhà máy điện mặt trời Europlast Long An.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại quý III trong trạng thái kém tích cực hơn kỳ vọng, dù tháng 9 ghi dấu cột mốc quan trọng khi FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi. VN-Index giảm gần 5% trong quý, khối ngoại bán ròng gần 18.000 tỷ đồng, trong khi riêng tháng 9 ghi nhận hơn 840 mã giảm giá.