|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Điểm danh những chuyến bay từng chở người nhiễm COVID-19 hạ cánh ở Việt Nam

06:30 | 18/03/2020
Chia sẻ
Các chuyến bay hạ cánh ở Việt Nam từng chở hành khách nhiễm COVID-19 bao gồm các chuyến bay từ Anh, Pháp, Malaysia, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Qatar, Thái Lan...
Những chuyến bay nào hạ cánh ở Việt Nam từng chở người nhiễm COVID-19? - Ảnh 1.

Sau chuyến bay VN0054, Vietnam Airlines đã quyết định áp dụng mức phòng dịch cao nhất cho toàn bộ chuyến bay quốc tế. (Ảnh: VOV)

Chuyến bay VN340 chở du khách Nhật Bản nhiễm COVID-19

Theo tin từ Bộ Y tế, ngày 3/3, một nam hành khách người Nhật Bản trên chuyến bay VN340 của Vietnam Airlines từ Siem Reap (Campuchia) về TP HCM (vận chuyển 73 hành khách) được xác định dương tính với COVID-19.

Trong quá trình chuyển tiếp chuyến bay, hành khách trên không ghé quầy chuyển tiếp do được check-in thẳng. Tuy nhiên, khách có vào phòng thương gia hạng C lúc 22h30.

Tổ tiếp viên trên chuyến bay VN340 phải quay về Việt Nam trên chuyến bay VN341 hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h55 ngày 4/3. Trên chuyến bay VN341 có tổng cộng 73 khách (1 hành khách hạng C và 71 hành khách hạng phổ thông) và 12 thành viên tổ bay.

Do chuyến bay VN340 có 1 khách quốc tịch Nhật dương tính Covid-19 nên chuyến bay VN341 lúc 14h05 từ Nagoya về Việt Nam đã được xử lí y tế. 51 khách nhập cảnh vào Việt Nam (trong đó có 1 em bé) và toàn bộ tổ bay được cách ly tập trung.

"Chuyến bay định mệnh" VN0054 chở bệnh nhân số 17 và hàng loạt hành khách nhiễm bệnh sau đó

21h30 ngày 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đối với bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Italy, Pháp du lịch và trở về Hà Nội vào 4h30 ngày 2/3 trên chuyến bay VN0054. Đây là bệnh thứ 17 (BN17) ở Việt Nam và là bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội nhiễm COVID-19.

Được biết, chuyến bay VN0054 có tổng cộng 201 hành khách và 4 phi công và 12 tiếp viên.

Sau đó, các hành khách đi cùng chuyến bay trên lại tiếp tục di chuyển trên chuyến bay mang số hiệu VN223 của Vietnam Airlines từ Nội Bài vào TP HCM, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h54 sáng, ngày 2/3/2020.

Đến sáng 9/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, còn 27 hành khách trên chuyến bay cùng bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 đang được cập nhật thông tin về nơi lưu trú, cư trú.

Tính đến nay, chuyến bay VN0054 từ Anh về sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sáng 2/3 đã ghi nhận 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 12 ca là người nước ngoài và 2 ca là người Việt.

Chuyến bay VN1547 chở bệnh nhân số 30

Chuyến bay VN1547 từ Hà Nội đến Huế lúc 17h15 ngày 6/3 chở hai du khách người Anh, một nam một nữ nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3 trên chuyến bay VN0054 đến sân bay Nội Bài cùng với ca nhiễm Covid-19 thứ 17, trong đó người nữ đã được xác định dương tính với Covid-19 (BN30 nhiễm COVID-19 được phát hiện tại Việt Nam), hiện đang được cách ly điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội đến Huế, bay cùng với nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 có 154 hành khách, trong đó có 15 người có tiếp xúc gần với nữ du khách này, gồm: 6 người ở dãy hạng C và 9 người ở 2 hàng ghế liền kề.

Chuyến bay QR974 chở bệnh nhân số 34

QR974 từ Doha về TP HCM ngày 2/3, chở bệnh nhân số 34 là một nữ doanh nhân ở Bình Thuận cùng 75 hành khách khác, trong đó có 35 người có hộ khẩu tại TP HCM.

Chỉ 48 giờ sau khi bệnh nhân thứ 34 dương tính với Covid-19, Bình Thuận đã có 8 ca nhiễm mới đều liên quan đến bệnh nhân này. Trong đó, có 6 ca F1 (tiếp xúc trực tiếp với nữ bệnh nhân) và 2 ca F2 (tiếp xúc với ca F1).

Tính đến sáng 14/3, Bình Thuận có 128 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 9 bệnh nhân dương tính với COVID-19 đang được cách li tập trung theo dõi. Cùng với đó có khoảng 651 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1).

Chuyến bay VN18 chở bệnh nhân số 50

Chiều 14/3, Bộ Y tế công bố liên tiếp 4 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó Hà Nội có 2 ca, Quảng Ninh 1 ca và 1 ca ở TP HCM. 

Trong 2 ca ở Hà Nội, bệnh nhân thứ 50, nam, 50 tuổi, sống tại tầng 10 tòa nhà Lancaster ở 20 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình từng tiếp xúc nhiều người.

Bệnh nhân đi công tác tại Paris, Pháp và về nước sáng 10/3 trên chuyến bay VN18 của Vietnam Airlines, sau đó đi xe cơ quan về nhà riêng. 

Chiều 10/3 và ngày 11/3, bệnh nhân đến cơ quan tại quận Long Biên. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp qua ăn uống, họp với nhiều người, trong đó có nhiều lãnh đạo cơ quan.

Ngày 12/3, bệnh nhân thấy mệt, đau đầu. Trưa 13/3, bệnh nhân tới khám tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) bằng taxi. Kết quả xét nghiệm tại đây kết luận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 14/3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục xét nghiệm bệnh phẩm lần 2 và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Chuyến bay TK162 chở bệnh nhân số 54

Chiều 15/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phát đi thông báo cho biết, có 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm COVID-19 tại TP HCM, đã đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airlines ngày 8/3 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TP HCM.

Trường hợp này là nam, 33 tuổi, quốc tịch Latvia, đi cùng vợ trên chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha đến TP HCM vào ngày 8/3/2020.

Đến tối cùng ngày, trường hợp này được Viện Pasteur TP HCM xác nhận dương tính với COVID-19 là trở thành bệnh nhân số 54 tại Việt Nam.

Bệnh nhân cùng vợ lưu trú tại một khách sạn ở Quận 4. Ngày 9/3/2020, hai người này đi Phú Quốc lúc 14h10 trên chuyến bay QH1521.

Ngày 13/3/2020, họ đáp chuyến bay QH1524 từ Phú Quốc về TP HCM lúc 20h45, nghỉ tại nhà nghỉ nhỏ ở đường Bùi Viện, Quận 1. Đến chiều 14/3/2020, người này có biểu hiện sốt nên tự đi khám, được cách li và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngay sau khi phát đi thông báo trên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM cũng ra thông báo khẩn đến các hành khách đi các chuyến bay mang số hiệu TK162, QH1521 và QH1524 cần nhanh chóng đến ngay cơ quan y tế gần nhất để được kiểm tra sức khỏe.

Cơ quan chức năng TP HCM cũng đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi các chuyến bay nêu trên, hiện đang có mặt ở TP HCM và các tỉnh, thành khác liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Ngoài ra, tối 16/3, Bộ Y tế đã công bố thêm một trường hợp mắc COVID-19, bệnh nhân quốc tịch Pháp. Đây là bệnh nhân số 60 tại Việt Nam. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Paris về Nội Bài ngày 9/3/2020 (trên chuyến bay này có ca dương tính với COVID-19 đã được công bố).  

Cũng trong tối 16/3, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 61. Bệnh nhân là nam, 42 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Người này đi Malaysia ngày 27/2/2020 và về Việt Nam ngày 4/3/2020 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cũng liên quan đến các chuyến bay có người nhiễm COVID-19, tối 16/3, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay sau liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Theo đó, 8 chuyến bay mang số hiệu gồm:

TG564 của Thai Airways từ Bangkok về Hà Nội ngày 15/3.

SQ 176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3.

VJ 826 của Vietjet Air từ Malaysia đến Nội Bài ngày 4/3.

TK 162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP HCM ngày 8/3.

QH 1521 của Bamboo Airways từ TP HCM đến Phú Quốc ngày 9/3.

QH 1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP HCM ngày 13/3.

SU 290 Aeroflot của từ Moscow đến Hà Nội ngày 12/3.

QR 970 của Qatar Airways từ Doha đến Hà Nội ngày 10/3.

Hà Lê

Liệu hệ thống KRX có lỡ hẹn với mốc ngày 2/5?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (hay còn gọi là hệ thống KRX) trước thời điểm dự kiến chính thức vận hành 2/5 theo như kế hoạch đưa ra trước đó.