|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dịch tả heo châu Phi tái xuất hiện tại Hàn Quốc

04:00 | 10/10/2020
Chia sẻ
Hàn Quốc vừa ghi nhận trường hợp mắc dịch tả heo châu Phi (ASF) đầu tiên trong năm nay tại một trang trại chăn nuôi heo ở huyện Hwacheon, tỉnh Gangwon.
Dịch tả heo châu Phi tái xuất hiện tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Chính quyền địa phương cho biết đã phát hiện được dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm tra một lò mổ ngày 8/10.

Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm qua, Hàn Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi ở heo nuôi kể từ sau tháng Mười năm ngoái.

Dự kiến, chính quyền địa phương sẽ tiến hành chôn lấp toàn bộ heo nuôi ở trang trại phát bệnh và các trang trại khác trong vòng bán kính 10 km.

Dịch tả heo châu Phi bùng phát tại Hàn Quốc lần đầu vào tháng Chín năm ngoái. Tuy nhiên, tại tỉnh Gangwon, dịch tả heo châu Phi mới chỉ được phát hiện ở heo rừng, đây là lần đầu tiên ghi nhận trên heo nuôi. 

Hiện tại, bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị và vắc-xin phòng ngừa, tỷ lệ tử vong rất cao, tới 100%. Đặc biệt, dịch bệnh lần này tái bùng phát giữa lúc các trang trại chăn nuôi heo đang mở cửa trở lại sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả heo châu Phi vào năm ngoái, nên các hộ chăn nuôi heo dự kiến sẽ lại bị thiệt hại lớn một lần nữa.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã chỉ thị các ban ngành hữu quan Chính phủ dốc toàn lực để phòng dịch khẩn cấp ngay từ giai đoạn đầu, như chủ động chôn lấp phòng ngừa, gia cố hàng rào đối phó với heo rừng chạy lạc vào trang trại.

Mạnh Hùng