|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở Bình Dương, 'áp sát' TP.HCM

23:05 | 21/05/2019
Chia sẻ
Sau khi xuất hiện tại Đồng Nai, Bình Phước, dịch tả heo châu Phi vừa xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại tỉnh Bình Dương.
Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở Bình Dương, áp sát TP.HCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiêu hủy khẩn cấp đàn heo bị nhiễm dịch đầu tiên tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương - Ảnh: B.S.

Ngày 21-5, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai biện pháp khẩn cấp, tiến hành tiêu hủy hơn 1.000 con heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi tại hai ổ dịch ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Hai ổ dịch này nằm liền kề với huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, là nơi đã xuất hiện dịch tả heo những ngày trước.

Như vậy với việc Bình Dương xuất hiện ổ dịch đầu tiên, dịch tả heo đang ngày càng tiến sát TP.HCM.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương, dịch tả heo xuất hiện tại hai hộ chăn nuôi của ông N.Q.H. và N.Q.T., đều nằm ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở Bình Dương, áp sát TP.HCM - Ảnh 2.

Heo chết bị tiêu hủy - Ảnh: B.S.

Từ ngày 19-5, khi hai hộ dân dọn chuồng thì thấy heo bị đốm đỏ trên người, có hàng chục con heo đã chết nên trình báo cơ quan chức năng. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả đàn heo đã bị nhiễm dịch tả heo châu Phi, nên buộc phải tiêu hủy khẩn cấp.

Tình Bình Dương hỗ trợ các hộ dân có heo bị tiêu hủy với mức 38.000 đồng/kg.

Trong ngày 21-5, đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cũng đã họp khẩn với các địa phương, đơn vị liên quan để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan.

Bá Sơn